Sức hấp dẫn của điểm đến "unique"
Giữa dòng người đông đúc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2026), gian hàng Đài Loan hiện lên như một ‘ốc đảo văn hóa’ đầy sức sống. Ở đó có mùi thơm thanh của trà núi cao Alishan hòa cùng tiếng cười và sự thích thú của du khách đang trải nghiệm làm bánh Imagawayak i truyền thống . Được trồng ở độ cao từ 1.000-2.300m so với mực nước biển, Alishan chính là dòng trà Ô Long thượng hạng nổi tiếng tại Đài Loan.
Đứng từ xa, ông Hank Han (Hàn Quốc Diệu) - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cùng ông Jerry Chiu (Khâu Trọng Vinh) - Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, lặng lẽ dõi theo từng gương mặt đến với gian hàng của mình. Đây chính là những khách hàng Việt tiềm năng của ngành du lịch Đài Loan.
Sinh năm 2006, Phạm Thị Hương, cô gái thuộc thế hệ Gen Z là một trong những người như thế. Trước các thông tin sống động, cô hào hứng tìm hiểu về hệ thống giao thông công cộng và các lộ trình khám phá bản địa.
"Giới trẻ như chúng tôi không muốn gò bó theo lịch trình của tour truyền thống mà muốn tự túc tận hưởng điểm đến. Chi phí di chuyển hợp lý cùng sự thuận tiện của phương tiện công cộng là điểm cộng rất lớn", Hương chia sẻ và khẳng định, Đài Loan là một điểm đến "unique" - vô cùng khác biệt tại châu Á mà cô sẵn sàng khám phá.
Sức hấp dẫn của hòn đảo cũng được chứng minh bằng con số thống kê. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt đến Đài Loan tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, giữ vững vị trí trong top 3 thị trường lớn nhất của Đài Loan tại Đông Nam Á.
Ông Jerry Chiu cho biết: "Sự tăng trưởng không chỉ cho thấy niềm tin ngày càng cao của du khách mà còn phản ánh sức hấp dẫn của trải nghiệm văn hóa bản địa".
Theo ông, điều hấp dẫn nhất của Đài Loan nằm ở sự phong phú tuyệt vời và vô cùng thuận tiện. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù du khách muốn trải nghiệm thiên nhiên bốn mùa rõ rệt; cùng cả gia đình thưởng thức ẩm thực Michelin tại chợ đêm; hay lên kế hoạch cho chuyến đi chậm tận hưởng suối nước nóng và các tuyến đường sắt, Đài Loan đều có thể mang đến những bất ngờ vượt ngoài mong đợi.

Khách tham quan tìm hiểu thông tin về du lịch Đài Loan.
Những "làn sóng bất ngờ" cho du khách
Nếu như trước đây, du lịch thường được mô tả bằng các danh từ gắn với danh lam thắng cảnh tĩnh, thì slogan mới của du lịch Đài Loan - "Taiwan - Waves of Wonder" - lại mang đến một triết lý hoàn toàn khác biệt.
Giải thích về ý nghĩa của slogan này, ông Jerry Chiu cho hay, "Waves of Wonder" là "những làn sóng bất ngờ nối tiếp các bất ngờ" dành cho du khách. ‘Đảo ngọc’ này không muốn dùng danh từ mà dùng động từ thay thế, để truyền tải cho mọi người biết Đài Loan ở trạng thái động vì có vô vàn trải nghiệm đang chờ đón những người bạn từ phương xa - Việt Nam.
"Nó giống như việc đến núi Alishan, không chỉ có cảnh đẹp hay săn mây đơn thuần, mà bạn còn có thể trải nghiệm thưởng thức trà thượng hạng ngay giữa rừng xanh", ông dẫn chứng.

Biểu diễn chào mừng tại gian hàng du lịch Đài Loan.
Tinh thần "những làn sóng bất ngờ" ấy cũng được cụ thể hóa bằng loạt chuỗi trải nghiệm phong phú cho cả năm giác quan tại gian hàng Đài Loan ở ITE HCMC 2026. Bên cạnh thưởng thức trà Ô Long núi Alishan chính hiệu hay làm bánh Imagawayak i nổi tiếng tại chỗ, khách tham quan còn được tự tay trải nghiệm hoạt động DIY phao nổi làm từ rác thải biển tại Bành Hồ - một thông điệp nhân văn về du lịch xanh và bảo vệ môi trường.
Điểm nhấn cuốn hút bậc nhất của gian hàng chính là việc ban tổ chức mang mô hình cầu Đạm Giang - công trình biểu tượng mới của Đài Loan - đến khu vực triển lãm. Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, ca sĩ - diễn viên Isaac cùng vũ đoàn Đài Loan mang đến màn trình diễn bùng nổ trong giai điệu bài hát "Trạm dừng của anh" - như mong muốn ‘đảo ngọc’ cũng là trạm dừng thú vị trên hành trình khám phá của du khách. Ngay sau đó, Isaac trực tiếp vào khu trải nghiệm để cùng người hâm mộ tham thử thách lắp ráp mô hình cầu Đạm Giang.

Các đại biểu cùng bấm nút khai trương gian hàng Đài Loan tại ITE HCMC 2026
Theo ông Hank Han, việc chọn cầu Đạm Giang là điểm nhấn không chỉ đại diện cho diện mạo hạ tầng hiện đại mới, mà còn đóng vai trò như chiếc cầu nối biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.
"Welcome to Taiwan - Đài Loan", ông Hank Han mỉm cười khi gửi lời mời bằng tiếng Anh tới những khách tham quan hiện diện ở gian hàng. Ông khẳng định, Đài Loan chân thành, sẵn sàng phục vụ du khách 24 giờ không nghỉ với những cảnh đẹp bất ngờ, nhiều món ăn ngon, và sự tiếp đón nồng hậu nhất./