Một nửa ngọn núi 7.227 mét, cao thứ 99 thế giới như biến mất sau lũ quét tại Nepal - Trung Quốc

Chi Chi
|

Tốc độ di chuyển của dòng mảnh vụn băng đợt này đạt khoảng 50 mét/giây, quá nhanh khiến người dân hầu như không có thời gian để kịp phản ứng.

Chuyên gia địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, thảm họa lần này do sự cố sụt băng trên núi cao ở lãnh thổ Nepal gây ra.

Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, Quách Triệu Thành - Giám đốc Trung tâm Điều tra và Giám sát Thảm họa Địa chất thuộc Trung tâm Cảm biến Từ xa và Thăm dò Hàng không (Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc) - cho biết thảm họa bùng phát do sự cố sụt băng trên núi cao ở phía Nepal. Khối băng vỡ lao xuống với tốc độ cực lớn, cuốn theo các mảnh vụn băng trong quá trình di chuyển rồi biến thành dòng mảnh vụn (sạt lở đá băng), sau đó đổ vào sông Gyirong Zangbo tạo thành trận sạt lở đất đá kinh hoàng, càn quét cửa khẩu Gyirong và tiếp tục tràn xuống hạ lưu về phía Nepal.

Một nửa ngọn núi 7.227 mét, cao thứ 99 thế giới như biến mất sau lũ quét tại Nepal - Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Ông Quách Triệu Thành phân tích: "Cụ thể, khối băng lớn từ trên đỉnh núi bị sạt lở và lao xuống với tốc độ cao, bóc tách và cuốn phăng các đống băng tích trong lòng khe núi, tạo thành dòng mảnh vụn tốc độ cao. Dòng chảy này di chuyển dọc theo khe núi rồi chuyển hóa thành sạt lở đất đá, tấn công các cơ sở hạ tầng cửa khẩu cùng khu vực ngoài lãnh thổ, tiếp tục lao về hướng Nepal, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người ở cả trong và ngoài nước."

Lao xuống với tốc độ 50m/s – Hầu như không có thời gian phản ứng

Ông Quách Triệu Thành chỉ ra rằng, những vụ việc tương tự từng xuất hiện ở khu vực cao nguyên Tây Tạng nhưng với tần suất khá thấp. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2021, một sự cố tương tự từng xảy ra tại khu vực Chamoli, Ấn Độ. Lực tác động của trận thảm họa đó còn lớn hơn cả vỡ hồ băng và phạm vi ảnh hưởng cũng xa hơn. Theo tính toán, tốc độ di chuyển của dòng mảnh vụn băng đợt này đạt khoảng 50 mét/giây, quá nhanh khiến người dân hầu như không có thời gian để kịp phản ứng.

Một nửa ngọn núi 7.227 mét, cao thứ 99 thế giới như biến mất sau lũ quét tại Nepal - Trung Quốc - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy phần sông băng phía dưới bị sụp đổ gần Langtang Lirung (ở độ cao khoảng 5200m). "Vết sẹo" lớn cho thấy nơi khối băng lớn bị vỡ ra và rơi xuống thung lũng từ độ cao khoảng 1.200m, gây ra dòng chảy bùn đá. (Nguồn: Nature Earth)

Một nửa ngọn núi 7.227 mét, cao thứ 99 thế giới như biến mất sau lũ quét tại Nepal - Trung Quốc - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh tiết lộ băng tuyết sạt lở – Nửa ngọn núi gần như biến mất

Hãng tin BBC (Anh) cũng đưa tin, so sánh hình ảnh vệ tinh trước và sau thảm họa cho thấy vụ việc có liên quan đến vụ sạt lở băng tuyết quy mô lớn tại đỉnh Langtang Lirung - đỉnh núi cao 7.227 mét, xếp thứ 99 thế giới nằm ở biên giới Trung Quốc - Nepal. Trận sụt băng đã châm ngòi cho một chuỗi thiên tai thảm khốc, thậm chí khiến gần nửa ngọn núi biến mất.

Nguồn: ETtoday

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại