Bangladesh đang chuẩn bị đàm phán với Trung Quốc về khả năng mua máy bay chiến đấu J-10CE, mặc dù trước đó nước này đã bày tỏ ý định mua Eurofighter Typhoon.
Trang tin The War Zone (WZ) đang rất quan tâm khả năng Bangladesh có thể hướng tới việc sử dụng tiêm kích Trung Quốc, đặc biệt khi một nguồn tin cho hay quốc gia Nam Á đang cân nhắc mua trực thăng tấn công cùng với máy bay chiến đấu.
Cố vấn Thông tin và Truyền thông của Thủ tướng Bangladesh - ông Zahed Ur Rahman cho biết một ủy ban chính phủ đang chuẩn bị dự thảo thỏa thuận có thể mở đường cho các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Chính phủ nước này không tiết lộ số lượng máy bay dự kiến mua, giá trị thương vụ và tiến độ giao hàng. Các chi tiết này dự kiến sẽ được xác định trong quá trình đàm phán.
Các loại vũ khí tiêm kích J-10CE có thể sử dụng.
Nếu thỏa thuận chính thức ký kết và máy bay được giao, Bangladesh sẽ trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai được xác nhận mua phiên bản xuất khẩu của J-10C, sau Pakistan.
Việc mua sắm tiềm năng này diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang nỗ lực hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu đã lỗi thời của mình.
Từ lâu Bangladesh đã có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Trung Quốc - quốc gia đã cung cấp cho họ tiêm kích, tàu chiến, xe tăng, hệ thống tên lửa và các thiết bị quân sự khác trong hai thập kỷ qua.
J-10CE được thiết kế để thay thế các máy bay Chengdu F-7 và MiG-29 đã lỗi thời, vốn đang dần cạn kiệt nguồn lực.
Để nhắc lại, vào tháng 12/2025, Không quân Bangladesh đã ký một thư thỏa thuận với công ty Leonardo của Ý để mua máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Một ứng cử viên khác được xem xét là JF-17 của Pakistan/Trung Quốc.
Nhu cầu đối với máy bay J-10 đang tăng lên sau khi loại chiến đấu cơ này được sử dụng thành công trong cuộc xung đột ngắn ngủi giữa Ấn Độ và Pakistan, khi đã bắn hạ cả tiêm kích Rafale tối tân.