Nga nã KAB vào sở chỉ huy Ukraine
Đài TST (Nga) đưa tin, trong 24 giờ qua, hướng Sumy gần như không ghi nhận biến động lớn trên bản đồ chiến sự, song giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn quanh Ulanovo. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã điều thêm lực lượng từ các khu vực khác tới đây nhằm chặn đà tiến của quân Nga và ngăn nguy cơ hình thành một “túi” bao vây mới.
Theo nhà phân tích chính trị Alexander Semchenko, lực lượng Ukraine hiện đã phần nào kiềm chế được các mũi tiến công của Nga, khiến quân đội Nga chuyển sang phòng thủ ở một số vị trí.
Tuy nhiên, không quân Nga tiếp tục đánh mạnh vào hậu phương Ukraine quanh thành phố Glukhov bằng bom dẫn đường KAB, tập trung đánh sập các điểm triển khai tạm thời và sở chỉ huy của Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters
Semchenko cho biết một số mục tiêu đã bị đánh trúng, trong đó có các vị trí liên quan tới đơn vị điều khiển máy bay không người lái.
Sức ép tương tự cũng xuất hiện ở hướng Kharkiv. Giao tranh tiếp tục diễn ra quanh Kazachya Lopan và các khu rừng lân cận, trong khi tại đầu cầu Volchansk, các đơn vị Nga tiếp tục tiến công và trong một ngày đã tiến thêm khoảng 500 m.
Ở cánh phía đông, quân Nga đang tấn công Kupino, từng bước áp sát Olkhovatka. Tại khu vực Veliky Burluk, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng 5 quả bom FAB đánh vào một vị trí của tiểu đoàn UAV Ukraine.
Trước đó, một blogger Ukraine tuyên bố Kiev đang chuẩn bị một chiến dịch phản công quy mô lớn tại Kharkiv với sự chấp thuận trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng không tiết lộ địa điểm.
Nếu tại Sumy và Kharkiv, sức ép chủ yếu thể hiện qua các đòn không kích và giao tranh cục bộ, thì tại Zaporizhzhia, tình hình quanh Orikhiv đang được các nguồn tin Ukraine mô tả với mức độ đáng lo ngại hơn.
Orikhiv nguy ngập
Chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Mashovets cho biết các nhóm quân Nga đã xuất hiện tại khu vực Orikhiv. Blogger quân sự Ukraine có biệt danh “Muchnoy” trước đó cũng đưa ra thông tin tương tự. Theo các nguồn được TST dẫn lại, quân Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô phía nam thành phố và đang tìm cách mở rộng khu vực hoạt động.
Tình hình Orikhiv đang trở nên nguy ngập. Theo ông Mashovets, khoảng một tuần trước, một số nhóm trinh sát và phá hoại Nga đã di chuyển dọc khe Uspenovskaya, vượt qua Novodanilovka và tiếp cận vùng ngoại ô đông nam thành phố.
Kots mô tả trinh sát Nga đã phát hiện một khe hở trong hệ thống phòng thủ Ukraine, sau đó các nhóm xung kích rất nhỏ, mỗi nhóm chỉ 2-3 người, bắt đầu thâm nhập. Cách đánh này được mô tả là chiến thuật “thẩm thấu toàn diện”: liên tục đưa các tổ bộ binh nhỏ luồn qua những khoảng trống trong tuyến phòng thủ thay vì mở một mũi đột kích lớn ngay từ đầu.

Tình hình Orikhiv đang nguy ngập. Ảnh: Kyiv Post
Orikhiv là một trong những cứ điểm then chốt của Ukraine tại Zaporizhzhia, được gia cố bằng công sự bê tông, hầm ngầm và bãi mìn. Mùa hè năm 2023, đây từng là khu vực xuất phát của các lữ đoàn Ukraine được huấn luyện theo tiêu chuẩn NATO và trang bị xe tăng Leopard, với hướng tiến công chủ yếu quanh Rabotino, cách Orikhiv khoảng 13 km.
Ba năm sau, hướng vận động trên chiến trường đang đảo chiều. Tuyến H-08 từ Orikhiv chạy thẳng về thành phố Zaporizhzhia, cách khoảng 50 km, nên bất kỳ thay đổi lớn nào quanh Orikhiv cũng có thể tác động tới hệ thống hậu cần Ukraine.
Theo TST, một số cầu vượt sông Konka đã bị đánh hỏng. Ngày 16/8, lực lượng Nga tấn công cầu Preobrazhensky tại thành phố Zaporizhzhia, tuyến được sử dụng cho hoạt động tiếp tế và luân chuyển lực lượng Ukraine ở bờ trái.
Ngày 17/8, Cụm quân “Vostok” kiểm soát Novosoloshino, gây thêm sức ép lên một tuyến hậu cần khác. Ở phía tây, Cụm quân “Dnepr” tiếp tục mở rộng hướng tiến qua Pavlovka, Novoyakovlevka và Yurkovka. Hai cánh quân chưa tạo thành vòng vây khép kín, nhưng theo bài viết, các mũi tiến đang dần hướng về phía nhau.
Báo Trung Quốc cảnh báo về 300.000 quân NATO
Trong lúc sức ép trên thực địa gia tăng, một diễn biến khác lại khiến truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý: quy mô lực lượng NATO được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao gần biên giới Nga.
Chuyên gia quân sự Yegor Mislivets dẫn nội dung từ truyền thông Trung Quốc, trong đó có Sohu, cho biết các nhà báo nước này đã phân tích những phát biểu gần đây của Tổng thống Vladimir Putin và đặt chúng trong bối cảnh NATO tăng mức sẵn sàng chiến đấu.
Theo bài viết, hơn 300.000 quân nhân NATO đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao tại các khu vực gần biên giới Nga. Truyền thông Trung Quốc nhận định đây là con số đủ lớn để bất kỳ quốc gia nào cũng phải đặc biệt chú ý.
Sohu cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô 300.000 quân, mà còn ở cách Moscow phản ứng. Thay vì đưa ra tuyên bố mang tính cảm xúc hoặc tập trung cáo buộc phương Tây khiêu khích, ông Putin công khai những con số cụ thể về lực lượng Nga.
Báo Trung Quốc lưu ý 300.000 quân NATO không phải một đội quân duy nhất dưới cùng hệ thống chỉ huy mà đến từ nhiều quốc gia với trang bị và cơ cấu tổ chức khác nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SCMP
Ông Putin công bố tin quan trọng
Chính trong bối cảnh ấy, phát biểu tiếp theo của ông Putin được Sohu xem là thông điệp trực tiếp gửi tới phương Tây.
Điều quan trọng nhất mà Tổng thống Nga công khai là quy mô lực lượng Nga hiện diện tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt: gần 700.000 quân nhân.
Nếu đặt cạnh con số hơn 300.000 quân NATO mà truyền thông Trung Quốc đề cập, sự tương phản trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, theo Sohu, ông Putin không chỉ muốn nói về số lượng.
Tổng thống Nga còn nhấn mạnh rằng quân đội nước này phải vượt đối phương về chất lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự.
Vì vậy, thông điệp của Moscow gồm hai phần: Nga đang duy trì gần 700.000 quân tại vùng chiến sự, đồng thời đặt mục tiêu bảo đảm ưu thế về công nghệ và năng lực tác chiến.
Truyền thông Trung Quốc diễn giải đây là cách Nga đáp lại màn phô diễn lực lượng từ NATO bằng một thông điệp sức mạnh khác. Theo Sohu, Moscow đã lựa chọn “giơ nắm đấm của mình lên”.
Theo các tác giả Trung Quốc, con số 700.000 quân phản ánh một lực lượng đã tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đây là thông điệp nhằm cho thấy Moscow không chỉ có lực lượng đông hơn con số 300.000 quân NATO được nhắc tới, mà còn muốn thể hiện quyết tâm giữ ưu thế về công nghệ và trang bị.