Sau phiên tăng kịch trần, cổ phiếu PNJ tiếp tục “cháy hàng” trong phiên sáng đầu tuần. Thị giá nhanh chóng tăng hết biên độ lên 42.650 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Bên bán gần như trống hoàn toàn, trong khi dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị. Đà tăng đưa vốn hóa thị trường của PNJ trở lại ngưỡng 21.800 tỷ đồng.
Điều đáng chú ý là cũng liên quan đến vụ kim cương, nhưng lần này phản ứng của thị trường lại hoàn toàn trái ngược: thay vì tháo chạy như giai đoạn trước, nhà đầu tư đang đổ tiền vào PNJ, đẩy cổ phiếu lên giá trần và chất dư mua hàng triệu đơn vị.
Diễn biến tích cực của cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, toàn bộ số kim cương liên quan được Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), bán cho khách hàng cá nhân và không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.
Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với số hàng hóa này. Quá trình nhập khẩu và phân phối ra thị trường được kiểm soát, phù hợp với thông tin trên hồ sơ hàng hóa và tuân thủ các quy định pháp luật.
Theo Chứng khoán ACBS, những kết quả điều tra ban đầu có thể là một trong những yếu tố giúp cải thiện diễn biến cổ phiếu PNJ, khi làm rõ hơn sự tách biệt giữa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sai phạm của các cá nhân liên quan.
Việc PNJ được xác nhận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, đồng thời số kim cương đang bị điều tra không được đưa vào hệ thống bán lẻ, được ACBS đánh giá có thể giúp giảm bớt lo ngại về rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp. Thông tin này cũng được kỳ vọng hỗ trợ PNJ từng bước khôi phục niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư, qua đó giảm áp lực thanh khoản phát sinh từ hoạt động mua lại sản phẩm.
Trước đó, áp lực này đã khiến PNJ phải ghi nhận khoản dự phòng đáng kể. Trong quý II/2026, doanh nghiệp đã trích lập khoảng 865 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch mua lại sản phẩm phát sinh sau ngày chốt số liệu báo cáo.
Theo ACBS, khoản dự phòng trên được xác định theo nguyên tắc thận trọng cao nhất, dựa trên kịch bản tổn thất lớn nhất có thể xảy ra và các thông tin có sẵn tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do đó, công ty chứng khoán này cho rằng quy mô dự phòng bổ sung trong các quý tới có thể thấp hơn đáng kể, thậm chí PNJ có thể không phải tiếp tục trích lập nếu các rủi ro liên quan được kiểm soát.
Bên cạnh thông tin từ cơ quan điều tra, lực cầu đối với PNJ còn nhận được sự chú ý khi một số cổ đông nội bộ và nhà đầu tư tổ chức gia tăng sở hữu.
Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công vừa hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu PNJ. Tính theo thị giá hiện tại, số cổ phiếu này có giá trị khoảng 43 tỷ đồng. Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, cũng đã mua thêm 300.000 cổ phiếu.
Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, các giao dịch tăng sở hữu cũng diễn ra liên tiếp. Nhóm quỹ T. Rowe Price mua thêm hơn 525.000 cổ phiếu PNJ, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,07% và trở thành cổ đông lớn. Sprucegrove Investment Management cũng mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu trong phiên 14/8, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04%.
Các động thái này diễn ra trong bối cảnh PNJ chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 25/8. Một nội dung đáng chú ý dự kiến được trình tại đại hội là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá lại tình hình hoạt động thực tế.