Khi con có 3 biểu hiện này, chứng tỏ đã bị bạn nuông chiều quá mức: Ai trót mắc phải hãy sửa ngay

Minh Uyên
|

Nếu con bạn đang có 3 biểu hiện dưới đây, hãy kiên quyết chỉnh sửa ngay trước khi quá muộn!

Làm cha mẹ, ai cũng thương con và muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng càng thương, chúng ta lại càng dễ rơi vào cái bẫy: chiều chuộng không ranh giới. Nhiều mẹ hay tự an ủi: "Nó còn nhỏ, lớn lên rồi tự ngoan". Nhưng thói quen và tính cách đều hình thành từ bé; nhỏ không dạy, lớn rất khó uốn.

Nếu con bạn đang có 3 biểu hiện dưới đây, hãy kiên quyết chỉnh sửa ngay trước khi quá muộn!

1. Hay hờn dỗi, động chút là ăn vạ, cãi lời người lớn

Dấu hiệu: Cứ không vừa ý là lăn ra khóc lóc, đập phá đồ đạc. Bị nhắc nhở là cãi lại, thậm chí vung tay đánh bố mẹ, ông bà.

Sai lầm của cha mẹ: Luôn tặc lưỡi bỏ qua với lý do "trẻ con đã biết gì đâu". Chính sự bênh vực này khiến trẻ nghĩ mình làm gì cũng đúng và không coi ai ra gì.

Mẹ nên làm gì?

Khi con ăn vạ, hãy giữ bình tĩnh. Không đánh mắng nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp.

Để con khóc xong và hoàn toàn bình tĩnh, mẹ mới nhẹ nhàng nhắc nhở: "Con khóc không giải quyết được gì. Lần sau muốn gì phải nói đàng hoàng, đập đồ hay đánh người là sai và phải xin lỗi."

2. Quá ỉ ôi, việc gì cũng đợi bố mẹ làm hộ

Dấu hiệu: Đi học mầm non vẫn không biết tự xúc ăn, chưa biết tự mặc quần áo. Lên tiểu học vẫn chờ mẹ soạn sách vở, cột dây giày, thậm chí lấy nước hay bóc hộp sữa cũng phải gọi người lớn.

Sai lầm của cha mẹ: Xót con, sợ con làm bẩn, sợ con mệt nên ôm đôm hết mọi việc.

Mẹ nên làm gì?

Học cách "buông tay". Hãy để con tự làm những việc vừa sức: tự ăn, tự dọn đồ chơi, tự xếp cặp.

Dù con làm chậm hay làm chưa sạch, hãy kiên nhẫn khen ngợi và hướng dẫn thay vì làm hộ.

3. Đòi hỏi liên tục, coi sự hy sinh của bố mẹ là hiển nhiên

Dấu hiệu: Thấy đồ chơi, bánh kẹo là đòi bằng được. Được đáp ứng thì coi đó là chuyện đương nhiên, không được thì quay ra giận dỗi, oán trách bố mẹ.

Sai lầm của cha mẹ: Thương con nên thiếu thốn gì cũng cố bù đắp, con đòi gì mua nấy mà không tạo cho con thói quen biết ơn.

Mẹ nên làm gì?

Tập nói "Không": Phân biệt rõ giữa thứ con cần (đồ dùng học tập, ăn uống) và thứ con muốn (đồ chơi xa xỉ, đòi hỏi đua đòi).

Dạy con giá trị của lao động: Cho con biết tiền không tự nhiên có. Nếu muốn mua một món đồ chơi đắt tiền, con phải "tích điểm" bằng việc ngoan ngoãn hoặc giúp mẹ làm việc nhà.

Yêu thương con là bản năng, nhưng giáo dục con lại cần nguyên tắc. Cho con tình yêu thương nhưng phải đi kèm với ranh giới rõ ràng, đó mới là cách thương con đúng đắn nhất!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại