Các bức ảnh tương ứng đã được đăng tải trên trang thông tin chính thức DVIDS của Bộ Quốc phòng Mỹ. Hải quân Mỹ đã trình diễn vũ khí mới trên hai loại tiêm kích hạm bao gồm F-35C Lightning II và F/A-18E Super Hornet.
Tên lửa này được phát triển và sản xuất bởi Công ty Raytheon. Nó được trang bị động cơ nhiên liệu rắn hiệu suất cao, dài 4,11m, đường kính 0,34m và sải cánh 0,67m. Trọng lượng khi phóng là 680,4kg, AIM-424 Malice có tầm xa hơn 463km và được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức công phá cao.
Mặc dù hình ảnh của tên lửa AIM-424 Malice chỉ được công bố vào ngày 22/8/2026, nhưng theo thông tin hiện có, quá trình thử nghiệm đã bắt đầu từ mùa Đông năm 2025.
Hiện chưa có thông tin chi tiết nào về việc hoàn tất tích hợp tên lửa với bệ phóng. Tuy nhiên các bức ảnh được công bố cho thấy khả năng trang bị ít nhất 4 quả AIM-424 Malice trên tiêm kích F/A-18E Super Hornet.
Đối với máy bay F-35C phiên bản tác chiến trên tàu sân bay, nó có thể chứa các tên lửa như vậy ở khoang vũ khí bên trong, cho phép duy trì khả năng tàng hình trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Một tên lửa AIM-424 Malice trong khoang vũ khí của tiêm kích F-35C, cùng với một tên lửa AIM-120.
Hiện vẫn chưa rõ tên lửa AIM-424 Malice sẽ đóng vai trò gì trong hệ thống vũ khí của Hải quân Mỹ. Không quân và Hải quân Mỹ thường phát triển tên lửa hàng không riêng, song song với nhau.
Trước đó Không quân Mỹ vẫn sử dụng AIM-120, trong khi Hải quân Mỹ gần đây đã trình diễn và thử nghiệm tên lửa tầm xa AIM-174 trong các cuộc tập trận. Rất có thể AIM-424 Malice sẽ bổ sung cho AIM-174, hoặc thay thế một phần cho nó.
AIM-424 có thiết kế điển hình của tên lửa không đối không truyền thống, trong khi AIM-174 được phát triển dựa trên đạn phòng không SM-6 dành cho tàu chiến.
Đáng chú ý là AIM-174 cũng có khả năng đánh chặn các mục tiêu đạn đạo, trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đối phó với tên lửa chống hạm siêu thanh của Trung Quốc.
Song song với đó, Không quân Mỹ cũng đang phát triển tên lửa tầm xa AIM-260 của riêng mình, vũ khí trên cũng được định vị là phương tiện tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, nhưng hiện chưa có dữ liệu chính thức nào về tầm bắn và các đặc điểm khác.