Theo quan điểm của nhà phân tích quân sự người Anh - Giáo sư Michael Clarke, các quốc gia Baltic có những điểm tương đồng lịch sử với Ukraine năm 2014 và có thể lặp lại kịch bản Crimea và Donbass, với sự xuất hiện của “Những người xanh bé nhỏ” (ở Nga gọi là “Những người lịch sự”).
Ông lưu ý các quốc gia này là nơi sinh sống của một lượng lớn người Nga gốc, những người chưa bao giờ được đồng hóa trong những năm hậu Xô Viết và cả những người bản địa biết nói tiếng Nga, tức là có thẩm thấu một phần văn hóa và tư tưởng của Nga.
Giáo sư Michael Clarke chỉ ra có ít nhất 20-25% dân số Donbass vào thời điểm cuộc nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Ukraine tháng 2/2014, là người Nga gốc và số lượng người nói tiếng Nga cao hơn rất nhiều.
Còn theo số liệu của một số kênh truyền thông Ukraine và phương Tây, ví dụ như Encyclopedia of Ukraine (bộ bách khoa toàn thư học thuật về Ukraine, được xây dựng bởi Canadian Institute of Ukrainian Studies - CIUS - thuộc University of Alberta, Canada), tính đến trước khi xung đột nổ ra vào năm 2014, có khoảng 38 - 40% dân số Donbass tự nhận là người Nga về dân tộc, trong khi khoảng 73% khai tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ.
Vị chuyên gia Anh chỉ ra rằng, theo một nghĩa nào đó, Estonia và Latvia gần như là bản sao chính xác của Donbass năm 2014, bởi vì Estonia có số lượng người nói tiếng Nga vào khoảng 25%, còn Latvia là khoảng 20% và Lithuania có một cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga nhỏ hơn nhiều là dưới 5%.
Trong khi Estonia và Latvia đều có dân số nói tiếng Nga đáng kể thì Lithuania lại ít hơn, nhưng vấn đề của nước này là nó nằm kẹp giữa vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga là Kaliningrad và “Hành lang Suwalki” (Suwalki) - một dải biên giới hẹp dài khoảng 65km nằm giữa Ba Lan và Litva, nối Kaliningrad của Nga ở phía Tây và Belarus ở phía Đông.
Ông nói thêm rằng, ở Latvia mức độ phân cực giữa cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga và người Latvia chỉ gia tăng trong những năm gần đây do chính sách của giới lãnh đạo đất nước và nhiều cư dân nước này thấy mình ở trong một tình thế rất mâu thuẫn.
Và tất nhiên là người Nga đang tìm cách làm trầm trọng thêm sự phân cực này, kích động cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga cảm thấy mình là nạn nhân của chính quyền các nước Baltic.
“Bạn biết đấy, đôi khi Chính phủ Estonia và Latvia tự gây bất lợi cho chính mình về vấn đề này. Đã 35-37 năm trôi qua kể từ khi Liên Xô sụp đổ nhưng cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga vẫn chưa hòa nhập đủ. Vì vậy, kịch bản "Những người xanh bé nhỏ" ở Crimea năm 2014 hoàn toàn có thể xảy ra”, Giáo sư Michael Clarke chỉ ra.
Điều đáng chú ý là các quốc gia Baltic hiện đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.
Đồng thời, các chính trị gia địa phương đang công khai kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu chống lại Nga hoặc thực hiện một chiến dịch nhằm chiếm giữ vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga là Kaliningrad.
Ngoài ra, 3 nước vùng Baltic đang tích cực hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp không phận của họ cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào vùng tây bắc nước Nga.
Do đó, các nhà phân tích quân sự Nga đang kêu gọi Nga có biện pháp mạnh kiềm chế các quốc gia Baltic, thậm chí một số chuyên gia tin rằng Nga có thể tiến hành các hoạt động giả mạo tại các quốc gia này.
Do đó, sự hiện diện của “Những người xanh bé nhỏ” (Những người lịch sự) ở Baltic giống như Crimea năm 2014 và kịch bản Donbass tái hiện ở Baltic mặc dù khó có thể xảy ra, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ.