Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương (còn gọi là "Cô Giáo Hương") để điều tra về tội lừa dối khách hàng và chồng là Vũ Hải Long về tội "lừa dối khách hàng", liên quan hoạt động quảng cáo, bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, với số tiền thu lời bất chính hơn 11,6 tỉ đồng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vợ chồng Lê Văn Phú (hay còn gọi là Phú Lê) và Lã Thúy Kiều.
"Cô giáo Hương" tên thật là Nguyễn Thị Hương. Người này không phải là giáo viên, "Cô giáo Hương" chỉ là tên tài khoản được sử dụng trên mạng xã hội. Nguyễn Thị Hương được biết đến với vai trò người sáng tạo nội dung số và kinh doanh trực tuyến trên mạng xã hội. Hương từng xuất hiện trong nhiều video cùng Phú Lê để giới thiệu sản phẩm Loramen, chiết xuất từ thiên nhiên với công dụng tăng cường sinh lý nam…
Nguyễn Thị Hương và chồng bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng”. (Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong)
Đặc biệt, trong một video quảng bá Loramen, "Cô giáo Hương" xuất hiện cùng Phú Lê, Lã Thúy Kiều và một số nhân vật khác tại địa điểm được giới thiệu là nhà máy sản xuất của Phạm Gia Group. Khu vực này có lối đi rộng khoảng 2m, bên trái là một căn phòng rộng vài chục mét vuông với gần chục người đang đóng gói sản phẩm. Tại đây, Lã Thúy Kiều giới thiệu căn phòng vốn là phòng của chủ tịch nhưng được sử dụng để đóng gói Loramen do sản phẩm đang được quan tâm trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, Thông tin theo Báo Công Thương, thực tế tại địa chỉ được giới thiệu là nhà máy Loramen ở Hải Dương (cũ) có nhiều điểm khác với hình ảnh quảng bá trên mạng xã hội. Cơ sở này có diện tích khoảng 200m², nằm trong ngõ và thông với nhà dân. Khu vực bên hông và phía sau cơ sở được mô tả khá sơ sài, tạm bợ, khác với những hình ảnh và lời giới thiệu về cơ sở sản xuất được vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều cùng một số nhân vật trên mạng xã hội đưa ra trong các video.
Hương xuất hiện trong video của vợ chồng Phú Lê. (Ảnh cắt từ clip)
Ngoài sản phẩm trên, một số tài khoản khác “cô giáo Hương” có hàng triệu lượt thích, hàng trăm nghìn follower còn quảng cáo nhiều mặt hàng khác như máy cạo râu, sữa rửa mặt Loramax, sữa tắm…
Trước đó, tháng 4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hương chủ tài khoản fanpage “Cô Giáo Hương” và “Lan Hương Nguyễn” đăng tải clip có nội dung đánh bạc. Người này thừa nhận việc dàn dựng clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu “like”, câu “view”, tăng lượt tương tác để kinh doanh sản phẩm của mình. Việc đăng tải các clip này là hành vi vi phạm pháp luật, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc.