Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lắp bình nóng lạnh trong phòng tắm? 2 cách bố trí an toàn hơn đang dần trở thành xu hướng mới

Thư Hân
|

Bình nóng lạnh treo trong phòng tắm vốn rất quen thuộc, nhưng ở nhiều ngôi nhà mới, thiết bị này đang được tính toán một vị trí khác phù hợp hơn.

Bình nóng lạnh gián tiếp thường được lắp ngay trong phòng tắm, phổ biến nhất là trên cao, phía trên bồn cầu hoặc gần khu vực tắm. Cách bố trí này gọn, đường ống ngắn và đặc biệt phù hợp với những căn nhà có diện tích hạn chế. Tuy nhiên, nếu mặt bằng cho phép, một số gia đình hiện lựa chọn đưa bình chứa nước nóng ra khỏi không gian tắm. Mục đích không chỉ để phòng tắm gọn hơn mà còn giúp tách thiết bị điện khỏi khu vực thường xuyên có nước và thuận tiện hơn khi cần kiểm tra, bảo dưỡng.

Vì sao nhiều người muốn đưa bình nóng lạnh ra khỏi phòng tắm?

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lắp bình nóng lạnh trong phòng tắm? 2 cách bố trí an toàn hơn đang dần trở thành xu hướng mới - Ảnh 1.

Giảm thiết bị điện trong khu vực thường xuyên ẩm ướt

Phòng tắm là khu vực đặc biệt bởi nước và điện cùng xuất hiện trong một không gian tương đối nhỏ. Khi bố trí thiết bị điện tại đây, vị trí lắp, dây dẫn, thiết bị bảo vệ chống rò điện và nối đất đều cần được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật. Nếu mặt bằng cho phép, việc đặt bình chứa nước nóng ở một khu vực kỹ thuật khô ráo bên ngoài sẽ giúp tách phần thân bình cùng các kết nối điện khỏi vùng sử dụng nước trực tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chuyển bình ra ngoài không thể thay thế các biện pháp bảo vệ điện. Thiết bị vẫn cần được lắp đặt đúng kỹ thuật và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Phòng tắm bớt cảm giác chật và nặng nề

Bình nóng lạnh gián tiếp có kích thước không nhỏ, khi chứa đầy nước lại có khối lượng đáng kể. Việc treo một thiết bị lớn trên cao dễ khiến những phòng tắm nhỏ hoặc có trần thấp trông chật hơn. Khi đưa bình ra ngoài, phần tường phía trên được giải phóng, phòng tắm nhìn gọn và thoáng hơn. Việc bố trí gương, tủ, hệ thống chiếu sáng hay thông gió cũng có thêm không gian.

Thuận tiện hơn khi kiểm tra và bảo dưỡng

Bình nóng lạnh không phải thiết bị có thể lắp xong rồi bỏ quên trong nhiều năm. Trong quá trình sử dụng, thiết bị cần được kiểm tra và bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nếu bình được treo quá cao, sát trần hoặc chen trong một phòng tắm nhỏ, việc tiếp cận để kiểm tra có thể khá bất tiện. Vì vậy, với những ngôi nhà có sẵn không gian phù hợp, dành riêng một vị trí kỹ thuật cho thiết bị ngay từ đầu là phương án đáng cân nhắc.

1. Đặt bình nóng lạnh tại khoang kỹ thuật hoặc khoảng đệm giữa các tầng

Với nhà nhiều tầng, đôi khi giữa các tầng hoặc phía trên trần phòng tắm có những khoảng kỹ thuật, gác xép nhỏ. Nếu đáp ứng các yêu cầu về kết cấu, điện và cấp thoát nước, khu vực này có thể được tính toán để bố trí bình nóng lạnh thay vì treo lộ hoàn toàn trong phòng tắm.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lắp bình nóng lạnh trong phòng tắm? 2 cách bố trí an toàn hơn đang dần trở thành xu hướng mới - Ảnh 2.

Tách bình khỏi phòng tắm nhưng không đặt quá xa

Ưu điểm của cách bố trí này là thiết bị vẫn nằm gần phòng tắm, nhờ đó đường cấp nước nóng không cần kéo quá dài. Trong khi đó, bên trong phòng tắm không còn xuất hiện một bình chứa lớn trên cao. Đối với nhà có hai phòng tắm nằm gần nhau hoặc bố trí theo cùng một trục, gia chủ cũng có thể tính toán vị trí thiết bị sao cho hệ thống đường ống hợp lý, thay vì mặc định mỗi phòng đều phải treo một bình riêng.

Không phải cứ có gác xép là có thể đặt bình

Đây là điểm đặc biệt cần lưu ý. Bình chứa khi đầy nước có khối lượng đáng kể, do đó vị trí đặt và kết cấu chịu lực phải đáp ứng yêu cầu của thiết bị. Không nên tùy tiện đặt bình lên trần giả, tấm sàn nhẹ hoặc một khoảng trống vốn không được thiết kế để chịu tải. Khoang đặt bình cũng cần có lối tiếp cận để thợ có thể kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị. Đồng thời, hệ thống phải tính đến đường cấp nước, đường nước nóng, van an toàn, đường xả và phương án xử lý nước trong quá trình bảo dưỡng. Nói cách khác, đây nên là một khoang kỹ thuật được tính toán đúng nghĩa, chứ không phải tìm một chỗ khuất rồi đưa bình vào để giấu đi.

2. Làm hệ thống nước nóng tập trung, đặt thiết bị ở khu kỹ thuật riêng

Với nhà xây mới, nhà nhiều phòng tắm hoặc gia đình có nhu cầu sử dụng nước nóng lớn, một phương án khác là không bố trí bình điện riêng trong từng phòng. Thay vào đó, thiết bị tạo và chứa nước nóng được đặt tại một khu kỹ thuật riêng, sau đó hệ thống đường ống đưa nước nóng đến các điểm sử dụng. Tùy nhu cầu và điều kiện công trình, nguồn nước nóng có thể đến từ bình chứa dung tích phù hợp, hệ thống bơm nhiệt hoặc nước nóng năng lượng mặt trời. Mỗi giải pháp có yêu cầu thiết kế và mức đầu tư khác nhau nên cần được tính toán theo từng ngôi nhà.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lắp bình nóng lạnh trong phòng tắm? 2 cách bố trí an toàn hơn đang dần trở thành xu hướng mới - Ảnh 3.

Một hệ thống có thể phục vụ nhiều điểm sử dụng

Thay vì mỗi phòng tắm xuất hiện một bình nóng lạnh riêng, nguồn nước nóng có thể được thiết kế để phục vụ nhiều vị trí như các phòng tắm, lavabo hoặc bếp. Ưu điểm dễ nhận thấy là phòng tắm được giải phóng khỏi bình chứa lớn. Các thiết bị chính cũng được tập trung về một khu vực, nhờ đó việc kiểm tra và bảo dưỡng có thể thuận tiện hơn nếu không gian kỹ thuật được bố trí hợp lý.

Đường ống phải được tính toán ngay từ đầu

Hệ thống nước nóng tập trung không đơn giản là mua một bình lớn rồi kéo đường ống đến tất cả các phòng. Công suất, dung tích, số điểm sử dụng đồng thời, chiều dài đường ống, cách nhiệt và áp lực nước đều cần được tính toán. Nếu nguồn nước nóng nằm quá xa điểm sử dụng hoặc đường ống không được xử lý phù hợp, người dùng có thể phải chờ lâu mới có nước nóng, đồng thời lượng nước nguội tồn trong đường ống cũng nhiều hơn. Vì vậy, phương án này thuận lợi nhất khi được tính ngay từ lúc thiết kế nhà hoặc trong một đợt cải tạo hệ thống tương đối toàn diện.

Có nhất thiết phải đưa bình nóng lạnh ra khỏi phòng tắm?

Không. Việc lắp bình nóng lạnh trong phòng tắm không đồng nghĩa với mất an toàn. Đây vẫn là cách bố trí phổ biến, đặc biệt ở căn hộ và những ngôi nhà có diện tích hạn chế. Điều quan trọng hơn chuyện đặt bình "trong hay ngoài" là thiết bị phải phù hợp, được lắp đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, có hệ thống bảo vệ chống rò điện, nối đất và hệ thống điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Người dùng cũng không nên tự ý đấu nối hoặc thay đổi hệ thống điện nước nếu không có chuyên môn.

Ngược lại, nếu đang xây nhà và có sẵn gác xép, khoang kỹ thuật hoặc một vị trí phù hợp nằm gần các phòng tắm, gia đình có thể cân nhắc đưa bình chứa ra ngoài. Với nhà lớn và có nhiều điểm sử dụng, hệ thống nước nóng tập trung cũng là một lựa chọn đáng xem xét.

Kết luận

Đưa bình nóng lạnh ra khỏi phòng tắm không đơn thuần là giải pháp thẩm mỹ. Khi được thiết kế đúng ngay từ đầu, khoang kỹ thuật gần phòng tắm hoặc hệ thống nước nóng tập trung có thể giúp giảm thiết bị điện nằm trong khu vực thường xuyên có nước, giải phóng không gian và thuận tiện hơn cho việc kiểm tra, bảo dưỡng. Tuy nhiên, không có một cách bố trí phù hợp cho mọi căn nhà. Bình đặt ngoài nhưng lắp sai kỹ thuật vẫn có thể phát sinh rủi ro, trong khi thiết bị phù hợp được lắp đúng yêu cầu trong phòng tắm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Vì vậy, vị trí đặt bình nên được tính toán cùng hệ thống điện, cấp thoát nước và kết cấu của căn nhà ngay từ giai đoạn thiết kế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại