Đài TST (Nga) ngày 8/8 đưa tin, tại Donbass, các đơn vị tiên phong đã áp sát khu vực phòng thủ then chốt, trong khi ở hướng Bắc, những tuyến tiến quân mới được mở ra, cắt đứt hoàn toàn hệ thống hậu cần của phía Ukraine. Ukraine điều lính đánh thuê làm "lực lượng chữa cháy", nhưng đã quá muộn. Những hệ quả sắp tới có thể vượt xa phạm vi chiến trường.
Ông Putin thay Tướng
Thông tin chính được truyền thông Ukraine tập trung chú ý vẫn là việc thay đổi các tư lệnh phụ trách những cụm quân của Lực lượng Vũ trang Nga. Đáng chú ý là quyết định bổ nhiệm tướng Ivanayev, cựu Tư lệnh Quân khu phía Đông, làm Tư lệnh Cụm quân "Trung tâm". Ông được đánh giá là một trong những chỉ huy thành công và hiệu quả nhất của quân đội Nga hiện đại.
Các chuyên gia quân sự đều cho rằng đây không đơn thuần là một đợt điều chuyển nhân sự, mà rõ ràng là quyết định bổ nhiệm nhằm thực hiện một nhiệm vụ tiến công cụ thể: kiểm soát Slavyansk và Kramatorsk. Mọi điều kiện cần thiết để bắt đầu một chiến dịch tiến công quy mô lớn như vậy đã được chuẩn bị. Các vị trí tiền phương của Nga hiện chỉ còn cách Kramatorsk chưa đầy 10 km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EFE
Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết, chỉ trong tháng qua, quân đội Nga đã tiến được một khoảng cách tương đương tính từ tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine chạy dọc kênh đào Seversky Donets – Donbass. Hiện tại, giao tranh chủ yếu diễn ra tại khu vực trung tâm của hướng này, nằm giữa tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba.
Theo thông tin từ các quân nhân Ukraine tại thực địa được vị đại tá dẫn lại, quân đội Ukraine đã hoàn toàn bị đẩy khỏi khu dân cư Vasyutinskoye. Bộ binh Nga hiện tấn công các điểm cao gần Pershomaryevka, qua đó vòng qua cả một chuỗi vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine ở phía đông.
Ngay tại những khu vực then chốt thuộc phần trung tâm mặt trận, binh sĩ Ukraine cũng phàn nàn rằng họ không có đủ phương tiện trinh sát và giám sát tình hình. Vì vậy, họ không phải lúc nào cũng phát hiện kịp thời tuyến di chuyển của các nhóm bộ binh nhỏ Nga, đặc biệt là những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trinh sát trực quan:
Phần lớn thông tin đáng tin cậy nhất được thu thập từ các đơn vị này và được sử dụng để hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh Nga. Chỉ sau khi xác nhận đòn tấn công từ xa đã thực sự đạt kết quả, các nhóm xung kích mới tiếp tục tiến lên để kiểm soát những vị trí Ukraine đã bị đánh phá.
Một mặt, sự thận trọng này giúp giảm thiểu tổn thất cho lực lượng bộ binh tiến công. Mặt khác, nó khiến các cuộc tấn công khó tạo được yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, xét theo địa hình và cấu trúc khu vực, hướng tiến công về cơ bản đã khá rõ ràng.
Do đó, ngoài việc liên tục tiến lên và từ từ bào mòn các vị trí của Ukraine, rất khó triển khai một phương thức tiến công hiệu quả khác trên hướng này.

Quân đội Nga. Ảnh: New York Times
Quân đội tiến về Kharkiv
Trong 24 giờ qua, một lượng lớn thông tin tích cực từ chiến trường đã xuất hiện. Tuy nhiên, đây là thông tin được chuyển trực tiếp từ tiền tuyến và chưa phải tất cả đều được xác nhận bằng các phương tiện giám sát khách quan.
Trên hướng Kharkiv, tại khu vực Kazachya Lopan, quân đội Nga đã vượt qua biên giới và giao tranh tại vùng ngoại vi của ba khu dân cư gồm Shcherbakovka, Kudeyevka và Goptovka. Thách thức lớn nhất là kiểm soát Goptovka, ngôi làng có khoảng 1.000 người sinh sống trước chiến tranh.
Chuyên gia quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh "Bộ Tổng tham mưu", cho rằng nếu Nga giành được Goptovka, những triển vọng đáng kể sẽ mở ra tại khu vực này:
Thứ nhất, từ Goptovka có thể gây sức ép về phía tây, hướng tới tuyến đường dẫn đến Kharkiv, ở phía nam Kazachya Lopan. Thứ hai, việc kiểm soát Goptovka cũng cho phép lực lượng tiến về phía đông, hướng đến Vysokaya Yaruga, nhằm kết nối với bàn đạp Liptsy. Thứ ba, từ Goptovka có thể tiếp tục tiến về phía nam theo hướng Russkaya Lozovaya, rồi từ đó hướng thẳng tới Kharkiv.
Tất cả những bước tiến này được xem là sự khởi đầu của quá trình tiến trực tiếp về phía Kharkiv và vùng ngoại ô của thành phố có hàng triệu dân. Nếu để mất thành phố này, Ukraine sẽ phải đối mặt với một thảm họa chưa từng có.
Theo lập luận của bài viết, nếu quân đội Nga thực sự bắt đầu trận chiến giành Kharkiv, họ sẽ không tiến hành một cuộc tấn công trực diện mà sẽ cắt đứt toàn bộ hệ thống hậu cần, sau đó hình thành một vòng vây quy mô lớn. Tuy nhiên, khả năng tiến đến ngoại ô Kharkiv nhiều khả năng phải sang năm sau mới trở thành hiện thực, nếu chiến sự vẫn tiếp diễn.
Lực lượng Nga đang gặp một số khó khăn tại khu vực Mezhdurechye, nơi một vòng vây rộng khoảng 350 km² được cho là đang hình thành. Theo Degtyaryov, nguyên nhân là phía Ukraine đã điều động lực lượng dự bị, bao gồm các tiểu đoàn lính đánh thuê Mỹ Latinh, tới khu vực này, đặc biệt là vùng Prikolotnoye.
Dù vậy, tình thế của phía Ukraine được mô tả là đang tiến gần đến mức nguy cấp. Những lực lượng tăng viện này có thể trì hoãn điều khó tránh khỏi, nhưng không thể ngăn chặn nó.

Quân đội Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Hé lộ lý do quân Triều Tiên cùng 120 tên lửa đạn đạo quay trở lại Nga
Theo TST, Lữ đoàn Tên lửa số 112 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã được điều tới lãnh thổ Nga. Lực lượng được triển khai gồm 90 quân nhân, 6 bệ phóng và khoảng 120 tên lửa đạn đạo KN-23/24.
Tuy nhiên, theo một số phóng viên chiến trường Nga, đây không phải loại tên lửa đạn đạo thông thường của Triều Tiên, mà là tên lửa đã được hiện đại hóa để phù hợp với thực tế tác chiến mới, mang tên "Iskander-M/KN-1000".
Nguồn tin của TST cho biết, lực lượng Triều Tiên tới hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Song, thay vì trực tiếp đưa lực lượng tới tiền tuyến, binh sĩ Triều Tiên có thể được triển khai để bảo vệ những cơ sở quan trọng trên lãnh thổ Nga.
Trước đó, vào tháng 7 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui và bày tỏ lòng biết ơn đối với Bình Nhưỡng vì đã giúp đẩy lui quân Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk của Nga hồi năm ngoái.
Theo đài RT, Triều Tiên đã triển khai quân đội đến Nga vào cuối năm 2024 theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện (CSPS), vốn quy định Moscow và Bình Nhưỡng phải hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công.
Quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ quân đội Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Các binh sĩ Triều Tiên cũng đã tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn sau đó trong khu vực.
Trước diễn biến phức tạp, theo truyền thông Mỹ, Ukraine đã bắt đầu đàm phán với Elon Musk về việc kích hoạt Starlink trên lãnh thổ Nga, qua đó giúp UAV có thể vươn tới các bệ phóng tên lửa. Sau đó, thông tin này cũng được cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine Fedorov xác nhận.
Tuy nhiên, theo The Atlantic, ông Musk đã từ chối vì cho rằng quyết định này sẽ đẩy xung đột lên một cấp độ leo thang mới và có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với chính Ukraine, tương tự cái gọi là "chiến dịch 40 ngày của ông Zelensky".
"Nếu các quốc gia Baltic không ngăn cản UAV của quân đội Ukraine bay qua lãnh thổ của họ để tấn công Nga, vậy thì Nga cũng có thể không ngăn cản tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nga nhằm tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí nằm tại các quốc gia EU – đúng không?" – phóng viên chiến trường Vladimir Romanov đặt câu hỏi.