Financial Times cho biết, ECB chỉ biết về việc Mỹ bán euro để hỗ trợ đồng yen vào ngày 1/8, sau khi giao dịch đã được thực hiện. 1 ngày sau đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc trao đổi về sự việc.
Đây là lần đầu tiên trong gần 30 năm Washington và Tokyo phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng yen. Tuy nhiên, thay vì bán USD như thông lệ, phía Mỹ lại lựa chọn bán euro để mua yen. Việc này khiến nhiều quan chức ECB cho rằng đây là động thái phá vỡ những nguyên tắc phối hợp lâu nay giữa các cơ quan tiền tệ phương Tây.
Từ sau Thế chiến II, các ngân hàng trung ương và bộ tài chính của các nền kinh tế lớn thường nhấn mạnh nguyên tắc tham vấn và phối hợp chặt chẽ trước các hoạt động can thiệp thị trường ngoại hối. Những chiến dịch quy mô lớn trước đây hầu hết đều được chuẩn bị và thông báo giữa các bên nhằm tránh gây xáo trộn cho thị trường.
Một nguồn tin tham gia các cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách châu Âu nhận định việc Mỹ bán euro là diễn biến "rất đáng chú ý" và "đáng buồn".
"Điều này chưa từng xảy ra trước đây", nguồn tin tiết lộ, đồng thời cảnh báo truyền thống hợp tác kéo dài hàng chục năm giữa các ngân hàng trung ương phương Tây, vốn góp phần duy trì ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế, có thể đang bị đặt trước thử thách.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc phân bổ tài sản trong Quỹ Bình ổn Hối đoái (ESF), công cụ được sử dụng để thực hiện chiến dịch can thiệp lần này, là thẩm quyền của Washington và không cần phối hợp với các cơ quan nước ngoài.
Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết các quyết định liên quan đến ESF được đưa ra dựa trên đánh giá của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về thanh khoản thị trường, định giá tài sản và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, tuần trước cơ quan này đã điều chỉnh cơ cấu tài sản trong quỹ để phục vụ hoạt động can thiệp.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Washington tôn trọng tính bảo mật trong các cuộc trao đổi với các đối tác quốc tế và từ chối bình luận thêm. Trong khi đó, ECB và Fed chi nhánh New York đều không đưa ra phản hồi.
Giới phân tích cho rằng việc Mỹ sử dụng euro thay vì USD có chủ đích nhằm tránh tạo ra thông điệp rằng Washington đang cố tình làm suy yếu đồng bạc xanh. Điều này đi ngược với chính sách duy trì đồng USD mạnh mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhiều lần khẳng định.
Một giả thuyết khác được nhiều chuyên gia đưa ra là Washington muốn hỗ trợ Nhật Bản can thiệp mà không buộc Tokyo phải bán lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ để lấy tiền mua yen.
Động thái này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang ở vùng cao nhất gần 19 năm, khiến chi phí vay của Washington tăng mạnh.
Theo ước tính từ dữ liệu sơ bộ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), riêng Tokyo có thể đã chi khoảng 13.800 tỷ yen (87 tỷ USD) chỉ trong 2 ngày để bảo vệ đồng nội tệ.
Masayuki Nakajima, chuyên gia của Mizuho, nhận định quy mô can thiệp lần này còn lớn hơn cả chiến dịch kỷ lục trước đó, khi Nhật Bản chi 11.730 tỷ yen trong tháng 4 và tháng 5. Bước đi này cho thấy mức độ lo ngại của giới chức trước tốc độ mất giá quá nhanh của đồng yen.
Sau đợt can thiệp phối hợp, đồng yen đã phục hồi mạnh từ gần 164 yen đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986, lên khoảng 157 yen/USD. Tuy nhiên, đồng tiền này sau đó lại suy yếu về quanh 158 yen/USD khi thị trường tiếp tục nghi ngờ khả năng BOJ sẽ sớm hành động quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát.
Trong cuộc họp tháng 7, BOJ giữ nguyên lãi suất nhưng Thống đốc Kazuo Ueda thừa nhận rủi ro lạm phát tăng cao đã lớn hơn trước. Thị trường hiện định giá khoảng 50% khả năng BOJ sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục tăng khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Dù lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 6, mức tăng giá vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.
Theo FT