Quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiếp nhận một lô lớn tên lửa tấn công chính xác PrSM (Precision Strike Missile) vào tháng 12 năm nay, sau khi loại vũ khí này lần đầu tiên được sử dụng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Theo các tài liệu của Lầu Năm Góc được công bố ngày 7/8, Mỹ sẽ nhận 130 tên lửa PrSM trong tháng 12, thuộc hợp đồng đặt mua tổng cộng 518 quả trong năm tài khóa 2024.
Tính đến đầu tháng 8, kho dự trữ của Lục quân Mỹ được cho là chỉ còn khoảng 112 tên lửa PrSM được mua trong giai đoạn 2021-2023. Ngoài ra, thêm 18 tên lửa dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 9.
Theo kế hoạch dài hạn, Lục quân Mỹ muốn mua tổng cộng 3.986 tên lửa PrSM phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên, ngay cả khi năng lực sản xuất tiếp tục được mở rộng, mục tiêu này cũng khó có thể hoàn thành trước những năm 2030.
Trước đó, Reuters đưa tin phần lớn kho tên lửa tầm xa chính xác của Mỹ đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Nguồn tin trên cho biết, số lượng tên lửa ATACMS và PrSM đã bị tiêu hao gần như toàn bộ, trong khi kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng giảm xuống còn chưa đến một nửa.
Tình trạng thiếu đạn dược được cho là đã khiến Tổng thống Donald Trump nổi giận trong cuộc họp nội các tại Trại David.
Theo Washington Post, ông yêu cầu Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth giải thích vì sao kho vũ khí của Mỹ vẫn ở mức báo động, trong khi trước đó ông được thông báo rằng vấn đề này đã được giải quyết.
Các nguồn tin cho biết sự thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa tầm xa và tên lửa phòng không cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ phải thận trọng hơn khi cân nhắc các đòn tấn công quy mô lớn tiếp theo nhằm vào Iran.