*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 8/5, Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao Iran đã ví eo biển Hormuz như một quả "bom nguyên tử".
Phía Mỹ đã bác bỏ lập trường của Iran và coi đó là điều "không thể chấp nhận được".
Một mảng dầu loang rộng 120 km2 đã được nhìn thấy ngoài khơi đảo Kharg của Iran, mà các chuyên gia cho là có thể liên quan đến lệnh phong tỏa hải quân.
Iran đã thu giữ tàu chở dầu Ocean Koi trên Vịnh Oman với cáo buộc “âm mưu làm gián đoạn xuất khẩu dầu của Iran”, truyền thông nước này đưa tin, trích dẫn một tuyên bố của quân đội.
Trung Quốc đang thận trọng cân nhắc nhiều khả năng và lợi ích khác nhau.
Khoảng 150.000 tấn dầu nữa từ quốc gia này dự kiến sẽ giao đến châu Á vào tháng tới.
Các tàu của nước này đang chấp nhận rủi ro ngày càng lớn để đưa dầu thô ra khỏi vùng Vịnh.
Trong tháng 3 và tháng 4, một loạt vị thế bán khống dầu mỏ trị giá lên tới 7 tỷ USD đã được thực hiện. Các giao dịch này trải dài trên nhiều sàn giao dịch với nhiều loại nhiên liệu và công cụ phái sinh khác nhau.
Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy hỏa lực Iran đã tàn phá loạt hạ tầng chiến lược của Mỹ, gây tổn thất nhân mạng và khí tài vượt xa các báo cáo công khai.
Bất chấp căng thẳng quân sự leo thang quanh eo biển Hormuz, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) quản lý đã xuất hiện gần Indonesia.
Nguồn cung dầu thế giới dự kiến tiếp tục khan hiếm do độ trễ trong vận chuyển và sự cạn kiệt của các kho dự trữ chiến lược ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được thiết lập.
Chú thích của bức ảnh viết: "Lính Nga, với quân số 570, đã đến Tehran. Nếu lực lượng bộ binh của Mỹ tiến vào Iran, họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến bi thảm".
Tâm điểm