Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Cuộc tiến công quy mô lớn mới. Ba tối hậu thư của ông Zelensky gửi ông Putin. Khả năng đưa quân Triều Tiên vào lực lượng phòng không. Bước đột phá lớn tại Zaporizhzhia".
Theo đó, tháng 8 mở đầu bằng những bước tiến mới của quân đội Nga trên nhiều hướng. Tại Zaporizhzhia, lực lượng Nga tiến gần 4,5 km và cắt một tuyến tiếp tế quan trọng của Ukraine.
Ở Donbass, các nhóm xung kích Nga tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Slavyansk và Kramatorsk. Trong bối cảnh áp lực chiến trường gia tăng, Kiev đưa ra ba phương án ngừng bắn với Moscow.
Zaporizhzhia rực lửa, giao tranh dữ dội
Cụm quân "Phương Đông" của Nga đạt bước tiến quan trọng trên hướng Zaporizhzhia. Các đơn vị Nga tiến gần 4,5 km, kiểm soát cứ điểm phòng thủ Lyubitskoye và cắt tuyến đường nối Novonikolayevka với Orekhov.
Sau khi tuyến đường này bị cắt, lực lượng Ukraine đồn trú tại Orekhov chỉ còn một tuyến tiếp tế chính từ thành phố Zaporizhzhia. Diễn biến trên giúp quân đội Nga gia tăng sức ép lên toàn bộ khu vực phòng thủ Orekhov, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục tiến về Omelnik.
Theo các nhà phân tích quân sự Nga, để duy trì quyền kiểm soát ổn định tại khu vực vừa giành được, Cụm quân "Phương Đông" cần tiếp tục tiến tới chuỗi làng nằm dọc sông Verkhnyaya Tersa. Mục tiêu xa hơn là vượt sông và thiết lập vị trí tại những khu dân cư ở bờ đối diện.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian
Cùng lúc, quân đội Nga cũng đạt thêm bước tiến trên hướng Kharkov. Tại Kazachya Lopan, nơi từng giữ vai trò đầu mối hậu cần quan trọng của Ukraine, lực lượng Nga tiến khoảng 2 km trong khu vực đô thị và mở rộng đáng kể vùng kiểm soát ở sườn phía đông.
Theo thông tin trong bài viết, Cụm quân "Phương Bắc" hiện kiểm soát khoảng 80% Kazachya Lopan, bao gồm gần như toàn bộ khu vực phía đông. Từ vị trí này, quân đội Nga có thể tiến về Zolochiv hoặc chuyển hướng xuống phía nam, tiếp cận Kharkov.
Đại tá Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk cho rằng những bước tiến của Nga là kết quả từ hàng loạt cuộc khủng hoảng chiến thuật tích tụ trên nhiều khu vực trong hai đến ba tháng qua.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã điều lực lượng tăng viện tới hướng Kharkov nhưng không đạt kết quả mong muốn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nguồn lực dự bị của Ukraine đang rất hạn chế. Thứ hai, chiến thuật tiến công đồng thời tại nhiều khu vực khiến Kiev không thể tập trung quân tại một hướng duy nhất.
Ở phía bắc Dvurechnaya, quân đội Nga kiểm soát Novovasilevka, Petro-Ivanovka và Figolevka, đồng thời chiếm một tuyến phòng thủ của Ukraine trên các điểm cao có lợi thế. Những vị trí mới giúp Nga mở rộng phạm vi kiểm soát hỏa lực thêm hàng chục kilômét vào chiều sâu phòng tuyến Ukraine.
Nga áp sát Slavyansk và Kramatorsk, quân Triều Tiên có khả năng tham chiến
Trên hướng Druzhkovka, các đơn vị thuộc Cụm quân "Trung tâm" của Nga đã kiểm soát khu vực gần mỏ đá trên hướng Novonikolayevka, sau đó tiến thêm khoảng 3,5 km về phía bắc dọc theo một khe núi.
Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyarev dẫn thông tin từ khu vực giao tranh cho biết quân đội Nga đã kiểm soát Toretskoye và tiến tới vùng ngoại ô Petrovka.
Theo "Biên niên sử quân sự", dẫn dữ liệu của các nhà phân tích tình báo nguồn mở phương Tây, những nhóm xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách vùng ngoại ô phía đông Slavyansk và Kramatorsk khoảng 4,7 km. Trong khi đó, khoảng cách từ tiền tuyến tới vùng ngoại ô phía đông Druzhkovka là khoảng 5,1 km.
Tuy nhiên, khoảng cách từ tuyến đầu tới trung tâm Kramatorsk vẫn vào khoảng 8,7 km, còn tới trung tâm hành chính Slavyansk là khoảng 13,4 km.

Mặt trận đang ngày càng khốc liệt hơn. Ảnh: Reuters
Cụm đô thị Slavyansk – Kramatorsk là khu vực phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine tại Donbass, với hệ thống công trình công nghiệp, kênh kỹ thuật và nhiều điểm cao. Nếu quân đội Nga cắt đứt liên kết hậu cần giữa Slavyansk, Kramatorsk và Druzhkovka, hệ thống phòng thủ thống nhất của Ukraine sẽ bị chia thành những khu vực biệt lập. Khi đó, Kiev sẽ khó điều động lực lượng dự bị giữa các hướng.
Các nguồn tin Ukraine nhận định Nga đang thiết lập bàn đạp ở phía nam Druzhkovka để chuẩn bị cho giai đoạn tiến công tiếp theo. Kiev lo ngại chiến dịch của Moscow sẽ không chỉ dừng lại ở Druzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk.
Trong bối cảnh mặt trận tiếp tục mở rộng, "Biên niên sử quân sự" đề cập khả năng Triều Tiên chuẩn bị thêm lực lượng để hỗ trợ Nga. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp đưa lực lượng này tới tiền tuyến, các chuyên gia của kênh đề xuất sử dụng binh sĩ Triều Tiên để bảo vệ những cơ sở quan trọng trên lãnh thổ Nga.
Chính quyền vùng Krasnodar đang lên kế hoạch thành lập các nhóm hỏa lực cơ động nhằm đối phó với UAV. Theo đề xuất trên, lực lượng Triều Tiên có thể tham gia bảo vệ các mục tiêu và hỗ trợ nhiệm vụ phòng không, qua đó giúp Nga giải phóng thêm nhân lực cho những khu vực khác.
Trước đó, vào tháng 7 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui và bày tỏ lòng biết ơn đối với Bình Nhưỡng vì đã giúp đẩy lui quân Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk của Nga hồi năm ngoái.
Theo đài RT, Triều Tiên đã triển khai quân đội đến Nga vào cuối năm 2024 theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện (CSPS), vốn quy định Moscow và Bình Nhưỡng phải hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công.Quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ quân đội Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Các binh sĩ Triều Tiên cũng đã tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn sau đó trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: DW
Kiev gửi 3 đề xuất cho ông Putin
Giữa lúc tình hình chiến trường ngày càng bất lợi, cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tuyên bố Kiev đưa ra 3 phương án ngừng bắn với Moscow: ngừng các cuộc tấn công trên không, ngừng tấn công cơ sở năng lượng, hoặc đóng băng giao tranh theo đường tiếp xúc hiện tại và bắt đầu đàm phán.
Ông Zelensky cũng tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không chấp nhận tổ chức cuộc gặp trên lãnh thổ Nga.
Kênh Telegram "Legitimny" cho rằng ông Zelensky không đạt được kết quả mong muốn trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo kênh này, ông Trump tập trung thuyết phục lãnh đạo Ukraine lựa chọn giải pháp hòa bình, trong khi ông Zelensky tiếp tục đề nghị Mỹ cung cấp tiền, hệ thống phòng không, tên lửa tầm xa và áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Nga.
Ngày 4/8 cũng là thời điểm kết thúc "chiến dịch 40 ngày của SBU nhằm buộc Nga chấp nhận hòa bình" mà ông Zelensky từng công bố. Mục tiêu cô lập Crimea và làm tê liệt hệ thống năng lượng Nga không đạt kết quả. Ngược lại, Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quân sự, năng lượng và hậu cần.
Hiện ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tìm cách buộc Nga chấm dứt xung đột trước mùa đông. Trong khi đó, phát biểu của ông Podolyak cho thấy Kiev đã công khai phát tín hiệu sẵn sàng ngừng bắn.
Kênh "Legitimny" nhận định phương án đóng băng chiến tuyến sẽ mang lại lợi ích lớn cho Ukraine vì Kiev có thêm thời gian củng cố phòng tuyến, bổ sung lực lượng và tiếp nhận vũ khí. Vì vậy, Legitimny đánh giá đề xuất của Ukraine là một "cái bẫy" đối với Điện Kremlin và dự báo Moscow khó chấp thuận những điều kiện do Kiev đưa ra.