Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 30/6 đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm tại Campuchia, bao gồm Kênh đào Funan Techo (FTC) và đường cao tốc Phnom Penh-Bavet.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của ông Hun Sen từ ngày 25 đến 27/6, nơi ông đã có các cuộc gặp riêng biệt với các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 26/6. Ảnh: Thượng viện Campuchia
Ông Chea Thyrith - người phát ngôn Thượng viện Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trao đổi với giới truyền thông hôm 27/6 rằng, ngoài hợp tác an ninh, trọng tâm chính của cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Người phát ngôn Thyrith cho biết thêm rằng ông Tập cũng kêu gọi tích cực thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) hiện có giữa Campuchia và Trung Quốc để thúc đẩy hơn nữa thương mại song phương.
Theo ông Thyrith, Chủ tịch Thượng viện Campuchia tái khẳng định nước này và Trung Quốc là những người bạn sắt son, nói rằng mối quan hệ của hai nước sẽ không thay đổi bất chấp những biến đổi trong bối cảnh và môi trường toàn cầu.
“Campuchia coi Trung Quốc là một người bạn lâu năm, một người bạn chân thành và một đối tác đáng tin cậy của người dân Campuchia”, ông Hun Sen nói thêm.
Người phát ngôn Thyrith cho biết, hai bên cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và cơ sở hạ tầng. Ông Hun Sen đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại Campuchia, nhấn mạnh rằng đóng góp của Trung Quốc vào sự phát triển cơ sở hạ tầng của vương quốc này là không thể thiếu.
Trong khi đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế, điều mà người phát ngôn Thyrith mô tả là cốt lõi của quan hệ Campuchia - Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng đã gặp Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) Song Hailiang, và đề nghị tập đoàn này đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ sở hạ tầng đang triển khai tại Campuchia.
Theo người phát ngôn Thyrith, các dự án trọng điểm bao gồm việc xây dựng Trung tâm Thương mại Tự do (FTC), đường cao tốc Phnom Penh-Bavet và Quốc lộ 50C, nối liền các tỉnh Kampong Chhnang và Kampong Thom của Campuchia.
Đáp lại, Chủ tịch CCCC bày tỏ sự hài lòng với việc thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa tập đoàn của ông và Campuchia, đồng thời cam kết hoàn thành các dự án đúng tiến độ.
Cao tốc Phnom Penh-Bavet dài 135 km, trị giá 1,35 tỷ USD, khởi công xây dựng vào tháng 3/2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới. Ảnh: Khmer Times
Khmer Times đưa tin, dự án Trung tâm Thương mại Tự do với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD đã khởi công xây dựng vào tháng 8/2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Tương tự, tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet dài 135 km trị giá 1,35 tỷ USD khởi công xây dựng vào tháng 3/2023, dự kiến hoàn thành vào năm tới. Cả hai dự án đều do CCCC phát triển.
Theo Khmer Times, lời kêu gọi trên của ông Hun Sen được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Campuchia tiếp tục ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng như một động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác phát triển lớn nhất của Campuchia và là nhà tài trợ chính cho các dự án đường bộ, cầu, đường cao tốc và các dự án chiến lược khác tại vương quốc này.