Hải quân Nhật Bản đã bắt đầu phát triển hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) cho một loạt tàu ngầm diesel - điện phi hạt nhân đầy triển vọng.
Đặc điểm đáng chú ý của tổ hợp VLS thế hệ mới là khả năng phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh, được gọi là HVGP (Type 25 đối với biến thể đặt trên mặt đất).
Công việc sẽ được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, với tổng chi phí khoảng 3,9 tỷ yên (24,8 triệu USD).
Hiện tại, nhiệm vụ chính của các chuyên gia vẫn là duy trì khả năng tàng hình của tàu ngầm trước phương tiện trinh sát đối phương, duy trì khả năng cơ động và đảm bảo sự ổn định trong quá trình phóng tên lửa.
Để tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh tiến độ công việc, nhà phát triển thử nghiệm các giải pháp trên mô hình máy tính, mô phỏng chính xác các điều kiện hoạt động thực tế.
Đội ngũ kỹ sư còn tính đến khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo HVGP (hay chính xác hơn là phiên bản hải quân của chúng), cũng như tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh.
Hình ảnh chính thức từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản mô tả một bệ phóng thẳng đứng trên tàu ngầm.
Theo hình ảnh minh họa chính thức được công bố, hệ thống này sẽ có từ 7 đến 8 ô trong một khối để đặt tên lửa. Tàu ngầm sẽ có khả năng mang từ 2 đến 3 hệ thống như vậy, với tổng số ô phóng từ 14 đến 24.
Cần nhớ vào năm 2023, Tập đoàn Kawasaki Heavy Industries đã giới thiệu ý tưởng về một tàu ngầm mới, được định vị là tàu ngầm đầu tiên của Nhật Bản được trang bị khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền nhờ vũ khí cải tiến, kích thước lớn hơn, hệ thống động cơ nâng cấp và các đặc tính tổng thể vượt trội.
Hiện vũ khí tấn công duy nhất của tàu ngầm Nhật Bản là tên lửa hành trình chống hạm UGM-84 Harpoon do Mỹ sản xuất, được trang bị trên các ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.