Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Hãng RT dẫn lời ông Denis Alipov, cho biết BrahMos là một ví dụ tiêu biểu về hợp tác quốc phòng song phương giữa Nga và Ấn Độ, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày phóng thử tên lửa BrahMos lần đầu tiên.
Được đặt tên theo hai con sông Brahmaputra và Moskva, BrahMos là một trong những tên lửa hành trình siêu âm nhanh nhất thế giới.
"Hiện nay, công tác phát triển các biến thể nhỏ hơn và siêu thanh đang được tiến hành, điều này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng tấn công đa lĩnh vực của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ", nhà ngoại giao Nga cho biết hôm 18/6.
BrahMos là dòng tên lửa hành trình siêu thanh có tốc độ lên tới Mach 3, tức là gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Hiện nay, nó có các biến thể phóng từ đất liền, biển và không quân.
Ông Alipov nhắc lại việc sử dụng tên lửa này trong Chiến dịch Sindoor, cuộc đụng độ quân sự ngắn ngủi giữa Ấn Độ và Pakistan năm 2025. Khoảng 15-20 tên lửa BrahMos đã được Ấn Độ bắn trong cuộc đụng độ đó, gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân lớn của Pakistan.
Cũng theo ông Alipov, liên doanh BrahMos, được thành lập năm 1995, đã chuyển đổi mối quan hệ song phương từ "khuôn khổ mua bán truyền thống" thành một khuôn khổ dựa trên "chia sẻ công nghệ, cùng phát triển và cùng sản xuất".
Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, sau một thập kỷ rưỡi, Ấn Độ đã thể chế hóa cách tiếp cận này trong khuôn khổ chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" của mình.
Cùng với chương trình BrahMos, việc cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 dựa trên nền tảng Su-57 của Nga và việc sản xuất hệ thống phòng không S-400 sẽ củng cố hướng đi của hợp tác quốc phòng song phương.
Ông nhấn mạnh: "Dự án này cũng đánh dấu một bước ngoặt trong hợp tác song phương của chúng ta, mở đường cho các sáng kiến quan trọng khác như việc sản xuất theo giấy phép và nội địa hóa máy bay chiến đấu Su-30MKI và xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tại Ấn Độ".
Ông Alipov cũng đề cập đến các khẩu súng trường AK-203 do liên doanh Indo-Russia Rifles sản xuất gần đây.
Tuần trước, Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace, Alexander Maksichev, cho biết công ty đã sẵn sàng cung cấp tên lửa cho Hải quân và lực lượng Lục quân Nga.
Ban đầu có tầm bắn giới hạn ở mức 290km, vũ khí này sau đó đã được nâng cấp để có tầm bắn xa hơn. Philippines là khách hàng nước ngoài đầu tiên, ký hợp đồng trị giá 375 triệu USD vào năm 2022.
Lô tên lửa BrahMos đầu tiên được giao cho Manila vào tháng 4/2024 và lô thứ hai vào tháng 4/2025.
BrahMos Aerospace đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu kỷ lục 48,6% trong năm tài chính 2025-2026.