Công an cảnh báo nóng đến người mua vé máy bay trên Zalo

Hữu Thắng
|

Mùa du lịch hè là thời điểm nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng đột biến. Lợi dụng điều này, tội phạm mạng đang gia tăng các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu trò giả mạo đại lý, bán vé máy bay giá rẻ với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tội phạm mạng hiện nay hoạt động rất chuyên nghiệp bằng cách lập ra hàng loạt trang fanpage hoặc website giả mạo thương hiệu của những hãng hàng không và công ty du lịch uy tín. Để lôi kéo sự chú ý, chúng rầm rộ chạy quảng cáo bán vé máy bay với mức giá siêu rẻ trên các nền tảng mạng xã hội quen thuộc như Zalo, Facebook hay TikTok.

Đáng chú ý, những trang lừa đảo này được đầu tư vô cùng bài bản với hình ảnh phòng vé khang trang, giấy phép kinh doanh tự tạo, thậm chí mua cả tích xanh và dùng công cụ tạo hàng ngàn lượt tương tác ảo. Chính vỏ bọc hoàn hảo này đã khiến người dùng dễ dàng đánh mất sự cảnh giác và tin rằng mình đang giao dịch với một đại lý chính thống.

Trang bán vé máy bay giả mạo mà người dân cần cảnh giác

Kịch bản lừa đảo thường được kích hoạt ngay khi khách hàng chủ động liên hệ đặt vé. Các đối tượng sẽ dùng những lời lẽ thúc giục nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền thanh toán trước với lý do vé ưu đãi có số lượng giới hạn. Ngay khi nhận được tiền bọc lót ban đầu, chúng lập tức giở chiêu bài thông báo giao dịch bị lỗi hệ thống, sai cú pháp hoặc sai nội dung chuyển khoản. Lúc này, kẻ gian yêu cầu người mua phải tiếp tục chuyển thêm khoản tiền mới để xác thực giao dịch và hứa hẹn sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bị lỗi ngay lập tức.

Thậm chí, nhiều kẻ lừa đảo còn táo tợn gửi các đường link giả mạo, dụ dỗ nạn nhân tải về các ứng dụng chứa mã độc nhằm đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và âm thầm chiếm đoạt tài sản. Điển hình là câu chuyện của anh T.X.T trú tại Quảng Ninh diễn ra vào giữa tháng 5 vừa qua. Thông qua một trang Facebook mang tên "Air Go Việt Nam", anh được chào mời cặp vé khứ hồi chặng Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với mức giá rẻ giật mình chỉ hơn 1,7 triệu đồng. Do nhẹ dạ cả tin, sau khi thanh toán lần đầu, anh liên tục bị kẻ gian lấy lý do chuyển khoản sai cú pháp để ép chuyển thêm tiền nhiều lần. Chỉ đến khi số tiền mất đi quá lớn, nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa và đến trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đặt vé máy bay trực tuyến

Trước tình trạng tội phạm mạng ngày càng manh động, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân cần giữ cái đầu lạnh khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Mỗi người chỉ nên tìm mua vé máy bay thông qua website chính thức của các hãng hàng không hoặc trực tiếp đến các đại lý uy tín đã được cấp phép hoạt động rõ ràng. Việc tuyệt đối không chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của người lạ, không nhấp vào các đường link thiếu an toàn và không bao giờ cung cấp mã OTP hay mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai.

Trong trường hợp không may phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lập tức liên hệ ngay với tổng đài ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp. Đồng thời, hãy nhanh chóng tập hợp toàn bộ bằng chứng giao dịch và đoạn chat để mang đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất, giúp lực lượng chức năng có biện pháp hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại