Pháp tuyên bố tự phát triển tiêm kích thế hệ 6 mới sau khi dự án FCAS bị hủy bỏ

Bạch Dương
|

Tập đoàn Dassault của Pháp tự tin khẳng định đủ khả năng tự phát triển tiêm kích thế hệ 6.

Pháp tự phát triển tiêm kích thế hệ 6 sau khi hủy bỏ dự án FCAS năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp Catherine Vautrin khi phát biểu trước Quốc hội ngày 10/6 đã tuyên bố Pháp có khả năng tự phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 vào năm 2040.

Theo tờ Le Monde, thông báo được đưa ra 2 ngày sau khi chương trình FCAS (Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai) hợp tác giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha chính thức bị hủy bỏ. "Đây rõ ràng là một tài sản kỹ thuật quan trọng đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta", Bộ trưởng Vautrin nhấn mạnh.

Phát biểu tại Quốc hội, bà C. Vautrin đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng công nghiệp của ngành hàng không Pháp: "Tôi muốn đề cập đến Dassault, Safran, Thales và toàn bộ hệ sinh thái các công ty, vì hiện tại họ là đội ngũ duy nhất ở châu Âu có khả năng tự sản xuất một chiếc máy bay chiến đấu hoàn toàn độc lập."

Theo bà Vautrin, Pháp đã phân bổ 2,5 tỷ euro cho chương trình FCAS trong vòng 8 năm. Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng các nguồn lực khoa học và kỹ thuật tích lũy được sẽ cho phép các công ty nước này tiếp tục phát triển máy bay chiến đấu trong nước, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2040.

Giám đốc điều hành của Dassault Aviation - ông Eric Trappier trước đây đã nhiều lần khẳng định rằng họ có đủ năng lực để tự phát triển một loại máy bay chiến đấu đầy triển vọng.

Pháp tự phát triển tiêm kích thế hệ 6 sau khi hủy bỏ dự án FCAS năm 2026 - Ảnh 2.

Pháp và Đức sẽ tự phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của riêng mình.

Tại lễ khai mạc Triển lãm hàng không ILA 2026 (10 - 14/6), các công ty Đức Airbus Defence and Space, Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA Deutschland, Diehl Defence, Rohde & Schwarz, Autoflug và Liebherr đã công bố thành lập một liên minh công nghiệp với tên gọi tạm thời "Team Gen 6".

Liên minh này dự định trình bày một khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 thay thế cho Không quân Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Boris Pistorius đã xác nhận việc nhận được đề xuất và thông báo rằng họ đã bắt đầu xem xét nó.

Theo Le Monde

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại