Liên hệ bất ngờ giữa tên lửa Oreshnik và Yars được hé lộ

Bạch Dương
|

Kết quả điều tra của các chuyên gia Ukraine đã cho thấy nhiều điểm đặc biệt về cấu tạo bên trong tên lửa Oreshnik.

 - Ảnh 1.

Phân tích cho thấy tên lửa Oreshnik có thể được chế tạo dựa trên tầng thứ hai và thứ ba của tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Kết luận này được đưa ra bởi các nhà phân tích từ dự án LUFTLAGE - những người đã tiến hành phân tích so sánh các hệ thống tên lửa nói trên.

Kể từ lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong chiến đấu vào năm 2024, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vẫn là một trong những hệ thống vũ khí ít được nghiên cứu nhiều nhất của Liên bang Nga.

Tên lửa Oreshnik vẫn chưa được trình diễn công khai và Nga cũng chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào về chính tên lửa hay bệ phóng của nó.

 - Ảnh 2.

Hệ thống triển khai đầu đạn tên lửa Oreshnik - hình ảnh được tái tạo dựa trên các mảnh vỡ tìm thấy ở Ukraine.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có cung cấp những manh mối quan trọng về thiết kế của tầng trên và bệ phóng vận chuyển. Các nhà nghiên cứu đi tới nhận xét Oreshnik được chế tạo dựa trên tầng thứ hai và thứ ba của tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

 - Ảnh 3.

So sánh các tầng của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.

Tháng 11/2024, ngay sau lần sử dụng chiến đấu đầu tiên của vũ khí này, Lầu Năm Góc đã mô tả Oreshnik là một tên lửa đạn đạo tầm trung thử nghiệm, được phát triển dựa trên nguyên mẫu RS-26 Rubezh của Nga.

Năm 2013, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược - Tướng Sergei Karakayev cho biết Rubezh được chế tạo dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, mặc dù hệ thống mới này có khối lượng nhỏ hơn đáng kể.

Những lập luận bổ sung ủng hộ giả thuyết về nguồn gốc chung giữa Oreshnik, Rubezh và Yars xuất hiện vào năm 2026. Hình ảnh được công bố về khu vực triển khai tiền tuyến của tổ hợp này ở Belarus cho thấy các phương tiện phụ trợ giống hệt với trang thiết bị của những đơn vị Yars.

Những thông tin cụ thể đầu tiên về kiến trúc của Oreshnik xuất hiện sau khi phân tích các mảnh vỡ được tìm thấy tại địa điểm va chạm trên lãnh thổ Ukraine. Trong số các hiện vật tìm thấy, giới chuyên gia đã xác định được tàn tích của hệ thống điều khiển tên lửa đẩy.

Theo ước tính sơ bộ, tên lửa này sử dụng một máy phát khí nhiên liệu rắn liên tục cung cấp khí cho một tổ hợp động cơ điều khiển bằng van. Một phát hiện khác là khoang chứa thiết bị được niêm phong, nơi đặt hệ thống dẫn đường và điều hướng của tên lửa.

 - Ảnh 4.

Khoang kín của tên lửa Oreshnik - nơi chứa các hệ thống dẫn đường và điều khiển.

Đồng thời tải trọng chiến đấu của Oreshnik vẫn là yếu tố ít được nghiên cứu nhiều nhất trong toàn bộ hệ thống.

Trong các cuộc không kích vào Ukraine, những hình ảnh ghi lại việc 36 vật thể phát sáng rơi xuống theo 6 nhóm riêng biệt, khiến nhiều người tin rằng tên lửa có 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn phóng ra 6 đầu đạn con khi đi vào khí quyển.

Việc tái cấu trúc hệ thống điều khiển và kiến trúc tổng thể của tên lửa cho thấy những hạn chế nghiêm trọng trong việc chứa đựng một số lượng lớn đầu đạn con như vậy.

Theo các nhà nghiên cứu, trong cấu hình gồm 6 đầu đạn lớn và 6 đầu đạn con bên trong, đường kính tối đa của một đầu đạn con riêng lẻ sẽ không vượt quá 10 - 13cm.

Trong một bình luận với trang Militarnyi, một chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, theo phân tích các vật thể gây sát thương là "những thỏi kim loại thông thường" - những mảnh kim loại được đúc đặc. Chúng không làm bằng thép hoặc vonfram - những vật liệu thường được dùng cho đạn động năng, mà cấu tạo bằng gang.

Theo Militarnyi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại