Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.
Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ hôm 3/6 nhận xét việc đưa các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M vào biên chế Hải quân Nga đã làm thay đổi cán cân sức mạnh trong lòng biển, thông tin này được ấn phẩm Izvestia đăng tải lại.
Văn bản nêu rõ: "Việc đưa vào sử dụng tàu ngầm lớp Yasen-M đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực trên biển khi chúng được tích hợp thiết bị gắn trên các tấm cách ly rung động, thiết kế động cơ cải tiến, lớp phủ thân tàu hấp thụ âm thanh và các biện pháp giảm tiếng ồn toàn diện.
Những cải tiến nói trên khiến lớp tàu ngầm này trở thành một trong những phương tiện tác chiến dưới nước yên tĩnh nhất và khó phát hiện nhất trên thế giới", tờ MW nói rõ.
Đáng chú ý là các tàu ngầm nâng cấp thuộc lớp Yasen-M hiện được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon. Vũ khí nói trên được tích hợp bắt đầu từ năm 2025, giúp tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Nga, vì chúng có thể tấn công các mục tiêu không chỉ trên mặt nước mà còn trong đất liền.
Bài báo giải thích những tên lửa như vậy rất khó đánh chặn bởi vì chúng thực hiện các thao tác né tránh để tránh bị đối phương nắm bắt, đi kèm với tốc độ rất cao.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Dự án 855M lớp Yasen-M của Hải quân Nga.
Ngày 22/1, nhà phân tích quân sự Drago Bosnik đưa tin, tên lửa Zircon đã thu hút sự chú ý và báo động ngày càng tăng trong giới chuyên gia phương Tây. Ông Bosnik làm rõ mục tiêu tiềm năng chỉ có vài giây để phản ứng trước sự tiếp cận của loại tên lửa này, điều mà vị chuyên gia gọi là "án tử hình".
Ngày 21/5, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đưa vào biên chế hải quân các tàu ngầm hạt nhân hiện đại. Ông nhấn mạnh nhà nước không có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Thay vào đó, đất nước tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ theo kế hoạch.