Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ Không quân Ukraine. Tổng cộng trong cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm 2/6, quân Nga đã phóng 33 tên lửa đạn đạo từ các khu vực Bryansk, Kursk, Rostov và bán đảo Crimea.
Hướng tấn công chính là Kyiv, ngoài ra khu vực Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv cũng là đối tượng của những trận đánh phá bằng tên lửa.
Nga còn sử dụng 8 tên lửa siêu thanh Zircon, 27 tên lửa hành trình Kh-101 và 5 quả Kalibr, cũng như 656 máy bay không người lái các loại, chủ yếu là Shahed. Để đánh lạc hướng hệ thống phòng không Ukraine, họ cũng sử dụng UAV giả mục tiêu.
Cuộc tấn công đường không đã bị đẩy lùi bởi lực lượng không quân, các đơn vị tên lửa phòng không, tác chiến điện tử và hệ thống không người lái, cùng những nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo dữ liệu sơ bộ, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ/vô hiệu hóa 642 mục tiêu, trong đó bao gồm 40 tên lửa và 602 máy bay không người lái các loại.
Lực lượng phòng thủ đã đánh chặn được 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 26 tên lửa hành trình Kh-101 và 3 tên lửa Kalibr.
"Tính đến thời điểm này đã ghi nhận 30 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 33 máy bay không người lái tấn công tại 38 địa điểm, cũng như mảnh vỡ UAV bị bắn rơi tại 15 địa điểm", đại diện Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.
Phía Ukraine cáo buộc 4 người đã thiệt mạng ở Kyiv và 9 người ở Dnipro, hàng chục người khác bị thương. Các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại ở hai thành phố này.
Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa Iskander lớn chưa từng có.
Trước đó, chưa từng có báo cáo chính thức nào về việc Nga sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo như vậy trong một cuộc tấn công duy nhất.
Ngày 3/2/2026, theo Không quân Nga, họ đã phóng 32 tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo, nhưng một số trong đó là tên lửa phòng không từ các tổ hợp S-300/400 được hoán cải cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Trong cả tháng 1/2026, Nga đã phóng 91 tên lửa đạn đạo vào Ukraine, đây là con số hàng tháng cao nhất trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện.