EU đối diện trách nhiệm nối lại đối thoại với Nga

Hải Yến
|

Phát biểu mới từ Thủ tướng Slovakia hé lộ quan điểm về vai trò của EU, mở ra nhiều tranh luận quanh tiến trình đối thoại với Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Ngày 16/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong buổi gặp gỡ báo chí khẳng định Liên minh châu Âu (EU) có trách nhiệm nối lại một cuộc đối thoại nghiêm túc với Nga. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của chúng ta, phải tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc với Nga, trong đó chúng ta thể hiện sự tôn trọng bình đẳng với cả đối tác Nga và Ukraine”.

Ông Fico cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn duy trì đối thoại với ông và việc trao đổi trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga có ý nghĩa rất quan trọng. Thủ tướng Slovakia cũng nhắc lại rằng ông là đại diện EU đầu tiên được Tổng thống Putin thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhân dịp Ngày Chiến thắng.

Ông Fico gọi niềm tin của một số chính trị gia châu Âu rằng xung đột Ukraine có thể giải quyết bằng biện pháp quân sự là “ảo tưởng”.

Theo ông, Tổng thống Putin đã nêu rõ quan điểm về khả năng hòa bình và những thông tin này cần được truyền đạt tới các đối tác châu Âu. Ông khẳng định sẽ chia sẻ kết luận từ chuyến đi của mình trong các cuộc gặp sắp tới.

Trước đó, ngày 13/5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại đối thoại với Nga là vô cùng quan trọng, mở ra khả năng tìm lối thoát cho xung đột Ukraine.

Hồi tháng 2, ông Rutte cũng ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc khôi phục liên lạc với Nga, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc phá vỡ bế tắc quan hệ với Nga.

Ngày 12/5, tiến trình này tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Tổng thống Czech Petr Pavel.

Theo IZ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại