Tổng thống Ukraine Zelensky bắt tay Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Azerbaijan)
Tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc sẵn sàng gặp Tổng thống Putin được đưa ra trong chuyến công du đầu tiên của ông tới khu vực Nam Kavkaz kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.
"Điều tối quan trọng đối với Ukraine là Nga phải mạnh mẽ để chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa này" - Tổng thống Zelensky tuyên bố trong chuyến thăm Azerbaijan. Ông đồng thời cho biết Baku có thể làm trung gian hòa giải tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Moscow.
Đứng cạnh Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Zelensky nói: "Chúng tôi đã thông báo với Tổng thống Azerbaijan rằng chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ba bên". Ông cho biết thêm các cuộc đàm phán theo định dạng này đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ.
"Chúng tôi chắc chắn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán sắp tới ở Azerbaijan, với điều kiện Nga sẵn sàng cho biện pháp ngoại giao" - Tổng thống Zelensky nói. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của ông tới khu vực Nam Kavkaz kể từ khi chiến tranh bắt đầu bùng phát.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev, tại Gabala, Azerbaijan, tháng 4/2026 (Ảnh: Ilham Aliyev/X)
Điện Kremlin đã bác bỏ ý tưởng các nhà lãnh đạo gặp nhau ở bất kỳ đâu ngoại trừ Moscow. Trong khi Nga tiếp tục không kích Ukraine và tiến hành chiến dịch trên bộ, Điện Kremlin không giảm bớt các yêu cầu của mình và liên tục bác bỏ bất kỳ sự thỏa hiệp nào.
Trong phản hồi của mình, Kiev tuyên bố rằng Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin ở bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ tại Nga hoặc Belarus. Belarus đã ủng hộ cuộc chiến tranh tổng lực của Moscow và là bàn đạp cho cuộc chiến toàn diện của Nga vào năm 2022.
Trong khi đó, Tổng thống Ilham Aliyev nhấn mạnh rằng Ukraine và Azerbaijan đã và sẽ tiếp tục ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của hai nước, nhắc lại lập trường lâu dài của Baku đối với cuộc chiến ở Ukraine.