Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về Abu Waala al Wa'eli

Hải Yến |

Một nhân vật gây chú ý trong các nhóm vũ trang thân Iran vừa trở thành mục tiêu mới của Mỹ, với khoản thưởng khiến dư luận quốc tế xôn xao.

 - Ảnh 1.

Thủ lĩnh nhóm vũ trang KSS Abu Waala al Wa'eli.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố khoản thưởng 10 triệu USD (tương đương khoảng 94,11 tỷ đồng) cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ Hashim Finyan Rahim al-Saraji, còn được biết đến với tên Abu Waala al Wa'eli, thủ lĩnh nhóm vũ trang Kata'ib Sayyid al Shuhada (KSS) tại Iraq, được cho là có liên hệ chặt chẽ với Iran.

Ông Wa'eli hiện là Tổng thư ký KSS, một lực lượng dân quân Iraq được hậu thuẫn và định hướng tư tưởng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép lên các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq, nhằm thúc đẩy Iraq bổ nhiệm một thủ tướng mới có khả năng kiềm chế các lực lượng này.

Trong suốt thập kỷ qua, các nhóm dân quân đã nhiều lần tấn công lực lượng và nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq. Trong cuộc chiến hiện nay liên quan đến Iran, các cuộc tấn công đã gia tăng, với gần 1.000 vụ, gồm các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Mỹ cáo buộc KSS

Theo chương trình Rewards for Justice của Bộ Ngoại giao Mỹ, KSS bị cáo buộc giết hại dân thường Iraq và tấn công cơ sở ngoại giao cũng như nhân viên Mỹ tại Iraq và Syria. Những người cung cấp thông tin có thể đủ điều kiện nhận thưởng và được hỗ trợ tái định cư.

Ông Wa'eli từng công khai ủng hộ phong trào Houthi và khẳng định KSS là một nhánh của tổ chức này. Do các hoạt động thúc đẩy lợi ích của Iran trong khu vực và chiến dịch chống lại lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, ngày 17/11/2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Wa'eli vào danh sách “Khủng bố toàn cầu đặc biệt chỉ định”.

Tiểu sử Abu Waala al Wa'eli

Trước khi gia nhập KSS, ông Wa'eli là thành viên của Kata'ib Hezbollah (KH), một lực lượng dân quân Shiite chống Mỹ hoạt động tại Iraq và có nhánh tại Syria. Các hoạt động khủng bố của ông trong thời gian ở KH đã dẫn đến việc bị bắt và giam giữ tại Mỹ cho đến khi được thả năm 2010.

Đầu thập niên 2010, khi nội chiến Syria bùng nổ, các thành viên KH thuộc cánh Abu Hussein và Abu Fadak đã thành lập KSS và ông Wa'eli gia nhập lực lượng này.

Sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tràn qua Iraq năm 2014, KSS mở rộng hiện diện tại nước này. Lực lượng của KSS thuộc Lữ đoàn 14 của Ủy ban Huy động Nhân dân (PMC), một thành phần trong lực lượng an ninh Iraq.

KSS chịu sự chỉ đạo từ Quds Force (IRGC-QF), đơn vị tinh nhuệ của IRGC. Mối quan hệ gần gũi của ông Wa'eli với các lãnh đạo cấp cao trong IRGC-QF cho thấy KSS đóng vai trò then chốt trong các hoạt động của Iran tại Syria và Iraq.

Theo NDTV
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại