Hệ thống phòng không Kusha sẽ đẩy S-400 vào dĩ vãng?

Bạch Dương |

GD&TĐ - Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm một

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hy vọng sẽ sở hữu hệ thống phòng không tầm xa riêng bằng cách phát triển tổ hợp Kusha.

Truyền thông địa phương đưa tin như sau: "Dự án Kusha được mô tả như một giải pháp thay thế chiến lược cho hệ thống S-400 Triumf của Nga. Kusha không chỉ cung cấp khả năng tương đương mà còn có những lợi thế về chi phí, chủ quyền và tính bền vững trong suốt vòng đời sản phẩm".

Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), hệ thống này được tạo ra từ đầu để loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Thỏa thuận mua 5 tiểu đoàn S-400 có giá trị khoảng 5,43 tỷ USD, trong khi thương vụ mua Kusha với số lượng tương tự dự kiến chỉ tốn 2,6 tỷ USD.

Tên lửa đánh chặn cho Kusha dự kiến có giá từ 4,4 đến 5,5 triệu USD, gần bằng một nửa chi phí ước tính cho các loại đạn phòng không của Nga như 40N6 và 48N6.

Hệ thống Kusha được thiết kế như một lá chắn đa lớp, sử dụng 3 loại tên lửa phòng không (SAM) để tấn công các mục tiêu ở nhiều cấp độ khác nhau:

M1 - tầm bắn lên đến 150km để tiêu diệt UAV và tên lửa hành trình; M2 - tầm bắn tối đa 250km để đánh chặn máy bay chiến đấu; và M3 - tầm bắn đạt tới 350 - 400km, để tiêu diệt các mục tiêu lớn như máy bay AWACS và máy bay tiếp nhiên liệu.

Xác suất tiêu diệt mục tiêu của một tên lửa SAM đơn lẻ theo công bố ít nhất là 80%, và lên đến 90 - 98% khi phóng một loạt đạn.

Hệ thống phòng không Kusha là một dự án vũ khí đầy tham vọng của Ấn Độ.

Như đã đề cập, không giống như các hệ thống nhập khẩu nơi quyền truy cập vào mã nguồn bị hạn chế, Kusha cho phép Ấn Độ kiểm soát hoàn toàn phần mềm và thuật toán:

"Điều này loại bỏ những lo ngại về rủi ro lý thuyết khi bên cung cấp sử dụng các "công tắc ngắt khẩn cấp" từ xa có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của hệ thống trong các tình huống quan trọng", đại diện DRDO cho biết.

Ấn Độ sẽ có khả năng tự cập nhật các thuật toán phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu mà không cần phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Điều này sẽ giảm đáng kể thời gian cần thiết để thích ứng với tín hiệu radar mới, chiến thuật tác chiến điện tử và hồ sơ mối đe dọa tương lai.

"Hệ thống S-400 vẫn là một vũ khí hiệu quả cao và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng không đa tầng của đất nước. Nhưng dự án Kusha thể hiện một sự thay đổi mang tính cấu trúc hướng tới tự chủ, đồng thời cung cấp giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Việc thử nghiệm nguyên mẫu của hệ thống phòng không mới dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026; thời gian đưa vào biên chế chiến đấu được lên kế hoạch vào năm 2028 - 2029.

Theo Topwar
Tags

S-400

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại