Sau 20 năm im lặng, Nga công bố "đột phá 3,5 triệu tấn" thúc đẩy nền kinh tế bật vọt

Trang Ly |

Thông tin này được Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Patrushev công bố.

Đột phá sau 20 năm "im lặng"

Hãng thông tấn xã RIA Novosti trích lời Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Patrushev thông báo Nga vừa phát hiện ra trữ lượng Lithium mới lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

"Chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng sản lượng của một số kim loại quý hiếm. Và lần đầu tiên sau hơn 20 năm, mỏ Lithium mới - một thành phần thiết yếu của ngành công nghiệp cao - đã được phát hiện tại Nga", ông Dmitry Patrushev nói tại một cuộc họp mở rộng của Cơ quan Liên bang về Sử dụng Tài nguyên Khoáng sản đầu tháng 4/2026.

20 năm "im lặng", Nga có phát hiện đột phá - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Patrushev. Nguồn ảnh: RIA Novosti/Sergey Bobylev/Ảnh tư liệu

Hãng TASS dẫn nghiên cứu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Liên bang Nga cho biết, trữ lượng Lithium oxide (Li2O) mới của Nga lên tới 3,5 triệu tấn. Lượng này đủ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Nga trong nhiều năm tới.

"Việc phát hiện mỏ mới này là chìa khóa quan trọng hướng tới việc tăng cường tính độc lập về tài nguyên của nước Nga; đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Do đó, đà phát triển hiện tại nhất định phải được duy trì. Một trong những động lực của quá trình này là khuyến khích dòng vốn đầu tư tư nhân vào thăm dò địa chất", Phó Thủ tướng Liên bang Nga nhấn mạnh.

Hiện, Nga đang tích cực đầu tư vào thăm dò lòng đất. Năm 2025, 24 tỷ ruble đã được phân bổ cho thăm dò địa chất. Đến năm 2026, nguồn vốn này đã được tăng thêm 4,5 tỷ ruble nữa. Đầu tư tư nhân vào ngành này trong 5 năm qua đã vượt quá 2.000 tỷ ruble, truyền thông Nga đưa tin.

20 năm "im lặng", Nga có phát hiện đột phá - Ảnh 2.

Lithium được gọi là “vàng trắng” của thế kỷ 21 bởi vai trò quan trọng của nó trong các ngành công nghiệp cao. 

Phát hiện mỏ mới giúp Nga tự chủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất pin xe điện, pin lưu trữ điện mặt trời/gió và các thiết bị công nghệ cao. Đây là bước quan trọng để Nga tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tương lai mà không phải phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.

Năm 2030 - Nga bắt đầu sản xuất Lithium quy mô thương mại lớn

Reuters trích lời Tổng thống Nga Putin hồi tháng 2/2025 cho biết, Nga nên đẩy nhanh kế hoạch khai thác các mỏ Lithium.

Một tháng sau, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Nga cho biết việc sản xuất Lithium công nghiệp tại Nga sẽ bắt đầu vào năm 2030. Moscow đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 60.000 tấn Lithium carbonate (Li2CO3) vào cuối thập kỷ này.

Với trữ lượng mỏ mới phát hiện 3,5 triệu tấn, mục tiêu năm 2030 của Nga trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Nga trước đó đã cấp phép thăm dò tại 3 mỏ Lithium chính – Polmostundrovskoye và Kolmozerskoye ở các vùng Murmansk thuộc tây bắc Nga, và Tastygskoye ở vùng Tuva, giáp biên giới với Mông Cổ. Cả 3 mỏ này, cũng như các nhà máy sản xuất liền kề, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2030.

Li2O (dạng Lithium mà Nga vừa phát hiện) không phải là dạng Lithium được bán trực tiếp nhiều nhất cho pin (loại thường chuyển thành carbonate hoặc hydroxide), nhưng nó là hợp chất cơ bản quan trọng trong chuỗi sản xuất Lithium, đặc biệt giúp nâng cao chất lượng thủy tinh/gốm và là nền tảng cho công nghệ pin thế hệ mới.

Theo Reuters, Li2O chứa khoảng 1/3 là Lithium nguyên chất. Trong khi đó, Li2CO3 chứa gần 20% Lithium nguyên chất.

Điều này có nghĩa là Li2O chứa nhiều Lithium nguyên chất hơn khoảng 2,5 lần so với Li2CO3. Khi đánh giá trữ lượng mỏ Lithium, người ta thường dùng % Li2O vì nó thể hiện hàm lượng Lithium nguyên chất cao hơn, dễ so sánh quặng giàu-nghèo. 

Còn trong sản xuất công nghiệp, người ta thường chuyển quặng thành Li2CO3 (dạng dễ xử lý, ổn định) để bán hoặc làm nguyên liệu pin. Do đó, dù Li2CO3 có ít % Lithium hơn, nhưng nó là sản phẩm thương mại chính. Đó cũng là lý do Nga đặt mục tiêu sản xuất quy mô lớn loại này bắt đầu vào 2030.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại