Nhu cầu đi lại, du lịch, công tác, thăm thân ở nước ngoài ngày càng tăng, vì vậy những thay đổi liên quan đến visa cũng đang được nhiều người Việt quan tâm hơn trước. Trong bối cảnh đó, một cập nhật mới từ phía Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý, khi diện người Việt có thể xin visa 10 năm đã được mở rộng thêm, trong đó có một nhóm gắn trực tiếp với yếu tố nơi cư trú.
Trên website của Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc tại TP.HCM, thông báo “Hướng dẫn visa du lịch và visa thường trú đại đô thị” áp dụng từ 30/03/2026 đã được đăng ở vị trí nổi bật trong mục thông báo. Cùng với đó, hệ thống hướng dẫn hồ sơ tại Hà Nội cho thấy các thay đổi liên quan visa du lịch, visa đại đô thị và visa ngắn hạn nhiều lần đã được cập nhật theo từng giai đoạn, trong đó nhấn mạnh thêm yêu cầu chứng minh cư trú bằng mẫu CT07 đối với diện đại đô thị.

Ảnh minh họa
Từ nhóm “hồ sơ mạnh” đến nhóm có nơi ở ổn định
Trước đây, visa Hàn Quốc 10 năm thường được hiểu là loại thị thực dành cho nhóm đương đơn có hồ sơ rất mạnh. Theo checklist và hướng dẫn hồ sơ được công bố những năm trước, diện này chủ yếu áp dụng cho người có chức danh chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kiểm toán, giáo sư đại học; chủ doanh nghiệp lớn; người tốt nghiệp đại học hệ 4 năm tại Hàn Quốc hoặc có học vị cao; công chức cấp trưởng phòng trở lên và đại biểu Quốc hội đương nhiệm. Người được cấp loại visa này thường được nhập cảnh nhiều lần và lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần.
Chính vì vậy, trong suy nghĩ của không ít người, visa 10 năm từng là “sân chơi” chủ yếu của nhóm có bằng cấp, chức vụ hoặc vị thế nghề nghiệp cao. Nhưng điểm đáng chú ý ở lần cập nhật mới là phạm vi xét diện đủ điều kiện đã được mở rộng hơn, không còn chỉ xoay quanh học vấn và chức danh như trước.

Ảnh minh họa
Chi tiết liên quan nơi cư trú được chú ý nhất
Trong nhóm thay đổi đang được quan tâm, “cư dân đại đô thị từ 1 năm trở lên” (Hà Nội, TP.HCM,...) là điểm dễ gây chú ý nhất vì liên quan trực tiếp đến đời sống thực tế của nhiều người. Nói cách khác, thay vì chỉ xét những yếu tố như nghề nghiệp đặc thù hay học vị cao, chính sách mới còn nhìn vào việc đương đơn có quá trình cư trú ổn định tại khu vực đủ điều kiện hay không.
Thực tế, khái niệm này không hoàn toàn xa lạ. Từ hướng dẫn hồ sơ áp dụng từ đầu năm 2023, KVAC Hà Nội đã nêu rõ rằng khi đăng ký visa đại đô thị C-3-91, người nộp phải có mẫu CT07 còn hiệu lực, và tại mục số 8 trên giấy này phải ghi rõ cư trú từ thời điểm nào. Điều đó cho thấy yếu tố nơi ở không chỉ là thông tin khai báo, mà phải được chứng minh bằng giấy tờ cư trú hợp lệ.
Phần hỏi đáp công khai của KVAC TP.HCM cũng cho thấy việc xác nhận nơi cư trú là yếu tố rất quan trọng trong quá trình nộp hồ sơ. Trung tâm này lưu ý cả trường hợp người có hộ khẩu từ miền Trung, miền Bắc nhưng muốn nộp tại TP.HCM cũng phải chứng minh tạm trú bằng CT07 hoặc CT08. Chi tiết này cho thấy hồ sơ visa Hàn Quốc đang ngày càng gắn chặt với dữ liệu cư trú thực tế, thay vì chỉ dựa vào hộ khẩu theo cách hiểu cũ.

Ở góc độ du lịch, đây rõ ràng là một thông tin tích cực. Khi nhu cầu sang Hàn Quốc du lịch, thăm thân hoặc công tác ngắn ngày tăng lên, visa 10 năm luôn là loại thị thực được nhiều người quan tâm vì giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực phải xin lại visa nhiều lần. Việc mở rộng diện xét cấp, đặc biệt với nhóm liên quan đến nơi cư trú, có thể khiến nhiều người Việt cảm thấy “cánh cửa” visa dài hạn đã gần hơn trước.
Tuy vậy, đây mới là bước mở rộng về đối tượng, không có nghĩa chỉ cần “thuộc nhóm” là chắc chắn được cấp visa. Người nộp hồ sơ vẫn phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo đúng hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận, trong đó với nhóm liên quan đến nơi cư trú, CT07 vẫn là một trong những giấy tờ then chốt.