Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2026 đã tăng lên 52% vào cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên xác suất vượt mốc 50%.
Diễn biến này xảy ra khi giá dầu thô chuẩn toàn cầu liên tục tăng vọt. Đây là một trong nhiều tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng, trong bối cảnh xung đột Iran kéo dài và thuế quan của Mỹ làm gia tăng chi phí.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy giá nhập khẩu trong tháng 2 tăng 1,3%. Đây là mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Giá xuất khẩu tăng 1,5%, cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Các số liệu này làm gia tăng thêm lo ngại về lạm phát.
Cùng thời điểm, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng mạnh dự báo lạm phát của Mỹ trong năm nay. Tổ chức này dự báo lạm phát toàn phần đạt 4,2%. Mức này cao hơn nhiều so với dự báo trước đó và vượt xa mục tiêu 2,7% của Fed.
Lo ngại về lạm phát gia tăng trong bối cảnh các tổ chức tài chính Phố Wall cũng nâng xác suất suy thoái kinh tế trong 12 tháng tới.
Moody’s Analytics đánh giá khả năng suy thoái gần 50%. Goldman Sachs nâng dự báo lên 30%. Các tổ chức như EY Parthenon và Wilmington Trust đưa ra mức từ 40% trở lên.
Khả năng vừa lạm phát cao vừa suy giảm kinh tế đang đặt mục tiêu kép của Fed vào thế khó. Fed phải kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm. Tại cuộc họp tháng 3, các quan chức Fed đồng thuận rằng có thể cắt giảm một lần lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường hiện không còn kỳ vọng vào kịch bản hạ lãi suất.
Dù vậy, trong bài phát biểu hôm thứ Năm tuần trước, Phó Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) Philip Jefferson cho rằng các diễn biến gần đây chưa phải là lý do để tăng lãi suất.
Thay vào đó, ông cho biết bất ổn liên quan đến thuế quan và giá dầu tăng đang làm phức tạp triển vọng chính sách trong ngắn hạn. Điều này tạo ra rủi ro thị trường lao động suy yếu và rủi ro lạm phát gia tăng.
Ông Jefferson nhấn mạnh Fed vẫn tự tin rằng chính sách hiện tại đủ linh hoạt để ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau.
Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 28-29/4. Thị trường hiện dự báo khả năng cao Fed giữ nguyên lãi suất. Xác suất tăng lãi suất chỉ ở mức 6,2%.
Theo CNBC