
Trong cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Vyborg hôm 25/3, do phía Ukraine thực hiện bằng máy bay không người lái, một tàu phá băng chiến đấu nằm trong khuôn viên Nhà máy đóng tàu Vyborg đã bị hư hại nặng.

Trong bức ảnh do người dân địa phương công bố, có thể nhận dạng được phương tiện, đó là tàu tuần tra phá băng thuộc Dự án 23550 Arktika. Đây là thân tàu số 235, mang tên Purga, được khởi công đóng mới vào ngày 25/8/2020.

Con tàu nghiêng về mạn trái khoảng 30 - 40 độ. Độ nghiêng như vậy thường dẫn đến ngập nước nghiêm trọng các khoang bên trong và mất ổn định. Mặc dù một con tàu bên cạnh đã ngăn cản việc lật úp hoàn toàn nhưng khả năng phải bỏ luôn là rất cao.

Thực tế con tàu được nâng đỡ nghiêng sang một bên, điều này giúp nó không bị xoay 180 độ và chìm hoàn toàn. Nếu không có sự trợ giúp bất ngờ này, góc nghiêng sẽ lớn hơn nhiều, và bản thân con tàu có thể đã bị lật úp.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận vụ tấn công, nhưng họ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về phương tiện đã được sử dụng để tiến hành trận tập kích nói trên.

Cần nhấn mạnh, Dự án 23550 không phải một tàu phá băng cổ điển, nó là tàu tuần tra - chiến đấu được chế tạo cho Hải quân (phân lớp Arktika) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nga (phân lớp Ermak).

Con tàu được trang bị pháo tự động AK-176MA, ngoài ra 1 máy bay trực thăng đa năng cũng sẽ được bố trí trên boong. Không gian trống của tàu đã được để sẵn nhằm chứa bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 8.500 tấn, chiều dài hơn 100m, chiều rộng khoảng 20m, thời gian làm việc liên tục trên biển 70 ngày, tầm hoạt động 10 nghìn hải lý, có thể vượt qua những vùng băng dày tới 1,7m.