Xung đột Iran: Sụp đổ cận kề hay chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài?

Mai Phương |

Dù các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã loại bỏ nhiều quan chức cấp cao và làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, Tehran vẫn không nhượng bộ.

 - Ảnh 1.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran được cho là sẽ không kéo dài.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã kéo dài hơn hai tuần, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những thông điệp dường như mâu thuẫn về mục tiêu và thời gian biểu cho cuộc xung đột này.

Đầu tuần này, tờ Politico đưa tin Mỹ đang chuẩn bị cho ít nhất 100 ngày chiến tranh nữa và thậm chí có thể kéo dài đến hết tháng Chín.

Các chuyên gia đã đưa ra những dự đoán rất khác nhau về thời gian và kết quả tiềm năng của cuộc xung đột. Hãng RT đã tóm tắt một số dự đoán của giới chuyên gia về cuộc xung đột đang diễn ra.

Ngày tàn sắp đến?

Sergey Balmasov từ Viện Nghiên cứu Trung Đông của Nga cho biết, Mỹ và Israel đã và đang loại bỏ một cách có hệ thống các nhân vật chủ chốt trong chính phủ và giới lãnh đạo, và có khả năng sẽ "buộc Iran phải đàm phán" trong vòng một tuần.

Theo chuyên gia này, phần lớn sức mạnh quân sự của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa và kho vũ khí, sẽ bị phá hủy trong những ngày tới.

Ông Balmasov lập luận rằng "Iran không có đồng minh nào trong khu vực, vì vậy khó có khả năng bất kỳ ai sẽ trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột".

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nếu xung đột tiếp diễn sau thời điểm đó, Tổng thống Trump vẫn sẽ không lùi bước. Balmasov cho biết Tổng thống Mỹ đang rất cần giành được một chiến thắng rõ ràng để tạo ảnh hưởng trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Vấn đề định nghĩa

Matthew Kroenig của Hội đồng Đại Tây Dương đồng tình rằng Mỹ và Israel có khả năng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự cũng như chương trình hạt nhân của Iran trong những tuần tới.

Câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có hài lòng với việc tuyên bố chiến thắng một khi các mục tiêu này đã đạt được, hay ông ấy sẽ theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ ở Iran. Học giả Kroenig dự đoán rằng kịch bản thứ hai khó đạt được hơn nhiều, và thành công còn lâu mới được đảm bảo.

Iran không muốn sớm chấm dứt chiến tranh

Nate Swanson, nghiên cứu viên cao cấp kiêm giám đốc Dự án Chiến lược Iran tại Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft, nhận xét rằng "chính quyền Iran nhận thấy mình đang trong một cuộc xung đột sống còn, và dường như không quan tâm đến việc tìm lối thoát ngay lập tức".

Ông cho rằng "giả định của một số người ở Mỹ tin rằng Iran sẽ ngừng chiến khi ông Trump và Israel muốn chấm dứt cuộc chiến này" có thể là hoàn toàn sai lầm.

Theo vị chuyên gia này, "từ góc nhìn của Iran, việc ngừng bắn chỉ là một sự tạm lắng, trước khi Mỹ hoặc Israel tái khởi động xung đột một khi họ đã bổ sung đầy đủ nguồn cung quân sự".

Ông cho rằng Tehran có thể sẽ theo đuổi một "cuộc chiến tranh tiêu hao chậm chạp, kéo dài", dựa vào khả năng chịu đựng đau đớn cao hơn so với Mỹ hoặc các nước vùng Vịnh.

Chuyên gia Swanson cho biết thêm, để Iran đồng ý với một "lối thoát", trước hết họ cần đảm bảo rằng Mỹ sẵn sàng thực thi lệnh ngừng bắn một cách thiện chí ngay cả khi đồng minh chủ chốt của họ - Israel, không đồng ý.

Ngược lại, Andrew L. Peek, Giám đốc Sáng kiến Khả năng phục hồi an ninh quốc gia Adrienne Arsht thuộc Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft, cho rằng Iran sẽ rất vui mừng nếu chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt, và "cuối cùng sẽ trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường".

Mọi chuyện sẽ kết thúc trong vài tuần nữa

Nhà khoa học chính trị người Nga Malek Dudakov dự đoán rằng cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran có khả năng sẽ lắng xuống trong vòng ba đến bốn tuần, giữa lúc áp lực trong nước mà ông Trump phải đối mặt ngày càng gia tăng.

Chuyên gia này chỉ ra rằng Tổng thống Mỹ đã khởi xướng chiến dịch quân sự mà không có sự cho phép của Quốc hội, điều này về mặt pháp lý cho phép ông chỉ có hơn một tháng để đạt được mục tiêu của mình.

Thêm vào đó, cuộc chiến này phần lớn không được lòng người dân Mỹ, kể cả một bộ phận trong phe MAGA – một yếu tố càng trở nên trầm trọng hơn do giá dầu tăng cao, Dudakov nói.

Nếu ông Trump tiếp tục tiến hành chiến tranh chống lại Iran sau thời điểm đó, hậu quả đối với ông có thể rất nghiêm trọng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại