
Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC - Nga) đã xuất xưởng lô tên lửa đất đối không dẫn đường 9M333 đầu tiên cho một khách hàng chính phủ vào năm 2026.

Loại đạn đánh chặn này được sử dụng trong hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 và các phiên bản nâng cấp của nó, hiện đang được triển khai tích cực tại khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tên lửa 9M333 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả khi có sự hiện diện của nhiều thiết bị gây nhiễu quang học khác nhau. Nó có khả năng phá hủy máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình.

Đầu dò của tên lửa có 3 chế độ hoạt động: Tương phản quang học, hồng ngoại và chống nhiễu, làm tăng khả năng bắn trúng mục tiêu ngay cả khi có các biện pháp đối phó chủ động.

Việc chế tạo hàng loạt tên lửa 9M333 bắt đầu vào năm 2020. Theo nhà sản xuất, loại đạn dược này đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu, điều này được thể hiện qua sự gia tăng các hợp đồng của chính phủ cho năm 2026.

Strela-10 là hệ thống phòng không tầm ngắn ra đời từ thời Liên Xô, đóng vai trò quan trọng trong việc yểm trợ cho binh lính trên chiến trường.

Trong bối cảnh xung đột với Ukraine, tầm quan trọng của Strela-10 ngày càng tăng lên do việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái, đạn tuần kích và tên lửa hành trình bay thấp.

Tên lửa 9M333 được nâng cấp đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển hệ thống khi đầu dò ba kênh của nó cải thiện khả năng chống nhiễu và tăng khả năng đánh chặn các mục tiêu tàng hình.