
Trong 24 giờ qua, Không quân Nga đã thả 328 quả bom dẫn đường (KAB). Đây là con số kỷ lục trong một ngày kể từ hôm 17/10/2025. Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo lúc 8h sáng 28/2.

Chỉ số này cho thấy áp lực không quân từ phía Nga đối với các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine và các khu định cư trên tiền tuyến đã tăng lên rất đáng kể.

Cần lưu ý rằng vào ngày 17/10/2025, đã có 268 quả bom loại này được thả xuống các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các khu vực lân cận trong vòng 24 giờ, con số mới đã phá sâu kỷ lục trên.

Phương tiện chủ lực mang bom KAB là máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Chúng cất cánh từ khoảng cách an toàn, không xâm phạm vùng tấn công của hệ thống phòng không Ukraine nên tránh được thiệt hại.

Ngoài ra Không quân Nga đã sử dụng số lượng bom trên không kỷ lục trong tháng 1/2026 - 5.717 quả. Theo tính toán, trong tháng đầu tiên của năm mới, họ đã sử dụng lượng bom hàng không nhiều hơn 26% so với tháng 12/2025.

Những quả bom lượn tầm xa gắn module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (module UMPK) đang giữ vai trò chủ lực trong Quân đội Nga, vai trò vượt xa so với pháo binh ở thời kỳ đầu của trận chiến.

Việc nâng tầm xa của module UMPK bằng cách tích hợp động cơ đẩy phụ trợ đang cho phép máy bay Nga cắt bom từ cự ly trên 100km, khiến phòng không Ukraine hoàn toàn bất lực trong việc đánh chặn từ xa.

Để chống lại chiến thuật này, Không quân Ukraine sẽ phải hoạt động tích cực hơn và tung nhiều tiêm kích Mirage 2000 hay F-16 cho nhiệm vụ đánh chặn tầm xa vốn rất rủi ro, bởi oanh tạc cơ Nga thường có Su-35 và Su-30SM đi theo bảo vệ.