
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Baidi-B đầy triển vọng của Trung Quốc, còn được gọi là "Hoàng đế Trắng" hay "Bạch Đế", có thể chỉ được giới thiệu vì mục đích tuyên truyền và khiến đối thủ lo lắng.

Vai trò thực sự của "máy bay thế hệ thứ 6" đầy bí ẩn này đã được tiết lộ trong một bài viết đăng trên ấn phẩm 19FortyFive (1945) và thu hút nhiều sự quan tâm, trong đó phần lớn là ý kiến đồng tình từ các chuyên gia.

vCần nhắc lại, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã công bố mô hình kích thước thật của "Hoàng đế Trắng" tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024. Khung máy bay được tối ưu hóa cho chuyến bay siêu thanh ở độ cao gần không gian.

"Nhiều nhà phân tích hoài nghi về tính khả thi của nó và coi đây là chiêu trò tuyên truyền, viện dẫn những lỗi thiết kế hay thiếu nguyên mẫu hoạt động. Và sau khi Baidi-B được chính thức ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải, nó đã biến mất", báo cáo nêu rõ.

Tạp chí 1945 cũng cho rằng Trung Quốc đang hành động "theo kịch bản của Ronald Reagan", cụ thể là Bắc Kinh có thể đang buộc Washington phát triển các chương trình vũ khí mới nhằm làm hao hụt ngân sách quốc phòng của nước này.

Còn trên thực tế, Trung Quốc không cho thấy bất cứ ý định nào về việc sẽ hoàn thiện nguyên mẫu tiêm kích Bạch Đế của mình, thay vào đó họ đang dồn toàn lực vào dự án J-36, hiện đã có nhiều nguyên mẫu bay của dòng chiến đấu cơ này được ghi nhận.

Đầu tháng 2, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell cho biết, Không quân Mỹ cần mua ít nhất 500 chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu và máy bay ném bom mới để chiếm ưu thế trước Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm tàng.

Nhưng hiện tại mới có máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider đã hoàn thành quá trình phát triển và đang được sản xuất hàng loạt, trong khi tiêm kích thế hệ 6 F-47 hiện chưa có nguyên mẫu thử nghiệm bay, tức là tụt hậu khá xa so với J-36 của Trung Quốc.