
Tên lửa siêu thanh Zircon được sử dụng trong những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine đã đạt tốc độ hơn 7.000 km/giờ. Khả năng của tên lửa đã được các nguồn giám sát của Kyiv đánh giá, theo kênh Telegram "Military Informant".

Cụ thể, Cơ quan Tình báo Ukraine cho biết rằng một tên lửa Zircon đã tăng tốc lên đến con số 7.100 km/giờ, trong khi quả thứ hai ghi nhận con số còn cao hơn, lên đến 7.800 km/giờ.

Có thể thiết bị hiện có của Lực lượng vũ trang Ukraine đo tốc độ với sai số đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả tốc độ mà họ đã nêu cũng phù hợp với khả năng của vũ khí siêu thanh.

Tốc độ siêu thanh được cho là nằm trong khoảng 6.150 - 12.300 km/giờ, như vậy nhiều khả năng tốc độ tối đa của tên lửa Zircon còn cao hơn đáng kể so với thông số đã được phía Ukraine đưa ra.

Thông số kỹ thuật của tên lửa chống hạm Zircon không được tiết lộ. Các nhà quan sát tin rằng tên lửa này, với tầm bắn khoảng 1.000 km, mang đầu đạn nặng 400 kg và có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước và trên đất liền.

Vào tháng 1 năm nay, nhà phân tích Drago Bosnik tuyên bố rằng việc tên lửa Zircon tiếp cận mục tiêu là "án tử hình". Bên phòng thủ chỉ có vài giây để phát hiện tên lửa và thực hiện các biện pháp phòng thủ.

Mặc dù vậy, phía Ukraine cũng cho rằng tốc độ quá cao cũng là nhược điểm, điều này khiến tên lửa Zircon có độ chính xác kém xa so với những loại cận âm.

Bên cạnh đó, do phải dành quá nhiều không gian cho nhiên liệu sử dụng nhằm đẩy vận tốc lên tới mức siêu thanh mà phần đầu đạn của Zircon rất nhỏ, chỉ được 40 kg thay vì 400 kg như tuyên bố của người Nga.