Thông báo này được đưa ra trong bài phát biểu của chỉ huy đơn vị Achilles, được công bố trong một video nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị.
Đúng một năm trước, Achilles đã được chuyển đổi từ cấp tiểu đoàn sang cấp trung đoàn, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình phát triển nhanh chóng đối với đơn vị này.
Việc triển khai lực lượng lên cấp lữ đoàn hiện nay đồng nghĩa với việc tăng cường quân số, cơ cấu nhân sự và phạm vi năng lực chiến đấu.
Đơn vị nói trên là một phần của Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine và chuyên về việc sử dụng có hệ thống các loại UAV tấn công và trinh sát.
Trong suốt quá trình hoạt động, Achilles đã tấn công hơn 57.000 mục tiêu - một trong những con số cao nhất trong số các đội hình máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Đơn vị này đã tham gia vào những chiến dịch quy mô lớn tại các khu vực Kharkiv, Donetsk và Lugansk, hoạt động như một phần của các nhóm tấn công và phòng thủ.
Achilles đã hình thành mô hình chiến tranh bằng máy bay không người lái riêng của mình - với sự phân chia thành các đội chuyên biệt, các nhóm phân tích và liên tục điều chỉnh chiến thuật.
Các chiến binh thuộc đơn vị Achilles.
Đơn vị này ban đầu được thành lập như một tiểu đoàn UAV tấn công, và nhanh chóng chứng tỏ hiệu quả trong các trận chiến chống lại Quân đội Nga.
Việc mở rộng quy mô, đầu tiên lên cấp trung đoàn, và giờ là cấp lữ đoàn, dựa trên kết quả chiến đấu thực tế và sự gia tăng ổn định về năng lực.
Việc triển khai Achilles đến cấp lữ đoàn bao gồm việc thành lập một sở chỉ huy hoàn chỉnh, một số tiểu đoàn UAV, các đơn vị tác chiến điện tử, tình báo và hậu cần để tiến hành những hoạt động máy bay không người lái tự hành ở cấp độ tác chiến.