Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng chính Ukraine, chứ không phải Nga, đang cản trở một thỏa thuận hòa bình tiềm năng - quan điểm hoàn toàn trái ngược với lập trường của các đồng minh châu Âu, những bên lâu nay cho rằng Moscow không thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, ngày 14/1, ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng kết thúc cuộc chiến kéo dài gần bốn năm tại Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra dè dặt hơn.
“Tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng đạt được thỏa thuận,” ông Trump nói về Tổng thống Putin. “Còn Ukraine thì tôi nghĩ là chưa thực sự sẵn sàng.”
Khi được hỏi vì sao các nỗ lực đàm phán do Mỹ dẫn đầu đến nay vẫn chưa thể giải quyết cuộc xung đột trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, Tổng thống Trump trả lời ngắn gọn: “Zelensky”.

Tổng thống Trump nói rằng ông Zelensky đang trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine. Ảnh: WSJ
Theo Reuters, những phát biểu này cho thấy sự thất vọng ngày càng rõ rệt của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Ukraine. Hai tổng thống từ lâu có mối quan hệ không mấy suôn sẻ, dù các tương tác giữa họ dường như đã được cải thiện phần nào trong năm đầu tiên ông Trump trở lại nắm quyền.
Tổng thống Trump đôi khi tỏ ra sẵn sàng tin vào các cam kết của Tổng thống Putin hơn so với quan điểm của một số đồng minh Mỹ. Cách tiếp cận này đã khiến Kiev, nhiều thủ đô châu Âu và các nhà lập pháp Mỹ — bao gồm cả một số nghị sĩ Cộng hòa — không khỏi thất vọng.
Khi được hỏi liệu ông có gặp Tổng thống Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ vào tuần tới hay không, ông Trump cho biết sẽ gặp, nhưng cũng ngụ ý rằng chưa có kế hoạch cụ thể nào được xác định.
“Nếu ông ấy có mặt ở đó,” Tổng thống Trump nói. “Tôi sẽ có mặt”.
Trả lời câu hỏi vì sao ông tin rằng Tổng thống Zelensky đang trì hoãn các cuộc đàm phán, ông Trump không đưa ra giải thích chi tiết, chỉ nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy đang gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận”.
Trước đó một ngày, vào thứ Ba 13/1, các nhà lập pháp Ukraine đã không phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Denys Shmyhal — Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm — vào vị trí Bộ trưởng Năng lượng. Động thái bất ngờ trong thời chiến này được xem là dấu hiệu phản đối đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh ông đang tìm cách cải tổ các lĩnh vực then chốt vào thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc chiến. Khoảng hai chục nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Zelensky đã không tham gia bỏ phiếu. Theo nhà phân tích chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko, điều này cho thấy kỷ luật nội bộ trong đảng đang suy yếu. “Đây là dấu hiệu cho thấy ông ấy đang dần mất quyền kiểm soát Quốc hội,” ông Fesenko nhận định. |
(Theo Reuters)