Greenland
"Nga không có kế hoạch gây hấn nào đối với các nước láng giềng vùng Bắc Cực, không đe dọa họ bằng hành động quân sự và không tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ của họ.
Để phát triển thành công tiềm năng ở Bắc Cực, Nga quan tâm đến sự ổn định và quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia trong khu vực Bắc Cực", đại sứ Nga tại Đan Mạch, Vladimir Barbin, phát biểu khi bình luận về những diễn biến xung quanh Greenland.
Ông Barbin nhấn mạnh rằng, những bất đồng giữa các quốc gia vùng Bắc Cực nên được giải quyết tại bàn đàm phán.
"Những mâu thuẫn và bất đồng giữa các quốc gia vùng Bắc Cực phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế và thông qua đàm phán. Cần tránh leo thang căng thẳng ở Bắc Cực.
Cần khôi phục hợp tác quốc tế rộng rãi ở Bắc Cực, vì điều đó có thể đảm bảo an ninh một cách đáng tin cậy và tiết kiệm hơn so với việc các nước NATO không ngừng theo đuổi quân sự hóa trong khu vực", đại sứ cho biết.
Greenland là một phần của Đan Mạch với tư cách là một lãnh thổ tự trị.
Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký Hiệp định Quốc phòng Greenland, bên cạnh các nghĩa vụ liên minh NATO của họ. Theo hiệp ước này, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo khỏi các hành động tấn công có thể xảy ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn biến Greenland thành lãnh thổ của Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đề xuất mua Greenland, và vào tháng 3/2025, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng, việc sáp nhập hòn đảo này là khả thi.
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã từng đặt câu hỏi về quyền kiểm soát của Đan Mạch đối với hòn đảo này, và tuyên bố rằng, nó nên trở thành một phần của Mỹ.
Trước đó, chính phủ Greenland và Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã tuyên bố quyết định tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận của lực lượng vũ trang Đan Mạch tại Greenland với sự hợp tác chặt chẽ cùng các đồng minh NATO.