
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) đã công bố hình ảnh các mảnh vỡ của một máy bay không người lái (UAV) Nga. Theo Tổng cục Tình báo, đó là chiếc Geran-5, mẫu UAV mới nhất trong dòng sản phẩm nổi tiếng này, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ đầu năm 2026.

Đại diện Kyiv tuyên bố rằng máy bay không người lái tấn công mới của Lực lượng vũ trang Nga dài 6 mét, sải cánh rộng 5,5 mét và có khả năng mang đầu đạn nặng 90 kg đi xa 1.000 km.

Theo ghi nhận từ các mảnh vỡ thu được tại hiện trường, máy bay không người lái tấn công cảm tử mới này chia sẻ hầu hết các bộ phận chính với các mẫu Geran trước đó.

Cụ thể, nó được trang bị động cơ phản lực Telefly đã được sửa đổi từ Geran-3 và được điều khiển đến mục tiêu thông qua hệ thống định vị vệ tinh Kometa và modem 3G/4G, giống như các UAV khác trong dòng sản phẩm này.

Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, các phiên bản Geran-5 đang được phát triển để phóng từ máy bay tấn công Su-25 và để sử dụng chống lại máy bay Ukraine. Phiên bản cuối cùng sẽ được trang bị tên lửa không đối không R-73.

Nói một cách nghiêm túc, việc Geran-5 trở thành một loại tên lửa hành trình giá rẻ đã được các blogger và ấn phẩm quân sự Ukraine dự đoán từ lâu. Nếu thông tin của GUR chính xác thì đây chính là kết quả của quá trình đó.

Trước đó, máy bay không người lái Geran đã được phát hiện mang theo tên lửa không đối không R-60 và tên lửa phòng không dạng vác vai Igla và Verba.

Thậm chí có thông tin cho rằng chiếc Geran đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của đối phương, và với sự trợ giúp của các loại vũ khí khác - một trực thăng chiến đấu Mi-24 cũng trở thành "nạn nhân" của nó.