
Kyiv dự định nhận thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không S-300 của mình, số tiền này sẽ do Na Uy chi trả. Tuy nhiên, Nga vẫn là nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn mới duy nhất.

Tờ báo The War Zone (TWZ) của Mỹ mới đây đã chỉ ra vấn đề chính đối với hệ thống phòng không S-300 của Ukraine, nhấn mạnh việc đưa chúng vào hoạt động trở lại vẫn là nhiệm vụ đầy thách thức.

Thông báo cho biết, Oslo sẽ tài trợ việc mua tên lửa cho Lực lượng Vũ trang Ukraine như một phần của gói viện trợ mới. Bài báo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Kyiv về một số lượng lớn tên lửa phòng không.

Trang TWZ nêu rõ: "Hiện tại, nguồn cung cấp duy nhất được biết đến về tên lửa đánh chặn thế hệ mới cho hệ thống S-300 là từ Nga, điều này ngay lập tức đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của những tên lửa mà Na Uy dự định mua".

Tác giả bài viết nhắc lại rằng Ukraine trước đây đã nhận được một khẩu đội S-300PMU từ Slovakia. Trong khi đó, hiện chỉ còn hai quốc gia thành viên NATO vận hành hệ thống S-300.

Bulgaria vận hành 2 tiểu đoàn S-300PMU, trong khi Hy Lạp sử dụng hệ thống S-300PMU-1. Tuy nhiên bài báo nhấn mạnh rằng không chắc chắn các quốc gia này có bao nhiêu tên lửa hoặc tình trạng của chúng như thế nào.

Một khả năng nữa được nhắc tới chính là NATO sẽ mua lại hệ thống S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho Kyiv, khi hiện nay Ankara đang đánh tiếng bán lại tổ hợp này với giá 2,5 tỷ đô la.

"Dù bằng cách nào đi nữa, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải làm gì đó với hệ thống S-400. Do vậy ý tưởng là thu tiền từ việc bán chúng, cải thiện quan hệ với Mỹ, và quay lại vấn đề mua máy bay F-35", thông báo cho biết.