
Tàu ngầm Krasnodar của Nga đã nổi lên gần bờ biển Đức, kênh truyền hình Welt cho biết. Theo hãng truyền thông này, Berlin lo ngại phương tiện chiến đấu dưới nước nói trên có thể được tái triển khai đến Địa Trung Hải.

Ghi chú của Welt cho hay: "Chiếc tàu ngầm này có thể lặn xuống độ sâu 300 mét. Nó có thể phóng 6 quả ngư lôi, và ngay lúc này, mọi hoạt động của nó cần được theo dõi sát sao".

"Người Nga phủ nhận họ đang lên kế hoạch gì ở đó, nhưng tàu ngầm đang được quan sát từ phía châu Âu - một bên là Thụy Điển, và bên kia, tất nhiên là người Đức. Bởi vì chiếc tàu ngầm này chính xác là thứ có thể tấn công".

Kênh truyền hình Đức nhấn mạnh rằng có khả năng Nga sẽ cố gắng di chuyển tàu ngầm xa hơn vào Biển Địa Trung Hải để có thể tấn công tại đó, ở khu vực châu Phi.

"Nghĩa là người Nga đang mở rộng ưu thế của mình và cũng đang cố gắng hoạt động trên biển khơi - một mặt là trước châu Âu, nhưng mặt khác là trước châu Phi, để có một lực lượng tấn công mạnh ở đó", báo cáo nói rõ.

Điều đáng chú ý là tàu ngầm tấn công Krasnodar của Hải quân Nga đã hoạt động ở Địa Trung Hải vào năm 2017, khi nó tấn công các nhóm khủng bố ở Syria.

Vấn đề nữa cần nói đến là Đức hiện đang tích cực chuẩn bị cho những gì họ tin là một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra với Nga. Berlin nhận xét cuộc chiến này có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2028.

Tuy nhiên các nhà phân tích quân sự địa phương tin rằng Quân đội Đức (Bundeswehr) chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện với Lực lượng Vũ trang Nga.