
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM và Su-35S của Nga có thể sử dụng bom hàng không với module lập kế hoạch và hiệu chỉnh thống nhất (UMPK) - vũ khí mà hiện chỉ oanh tạc cơ Su-34 sử dụng.

Những quả bom FAB "thông minh" này hiện là vũ khí chủ lực của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, đây là phương tiện được đánh giá đã thay đổi cục diện chiến trường.

Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Sergei Chemezov mới đây đã công bố việc mở rộng khả năng chiến đấu của các tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35S trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS.

"Module hiệu chỉnh UMPK được thiết kế để có thể sử dụng trên bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm nào mà không cần cải tiến nhiều".

"Nếu cần thiết, loại bom lượn được trang bị module dẫn đường này có thể dễ dàng tích hợp vào chiến đấu cơ Su-30SM, Su-35S và các máy bay khác. Hiện tại, máy bay ném bom Su-34 là phương tiện mang bom chính", ông Chemezov giải thích.

Cần nhắc lại, máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S hiện đang mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, tên lửa tầm trung R-77 và tên lửa tầm xa R-37. Chúng cũng mang tên lửa không đối đất Kh-31, Kh-35 và Kh-59M.

Những chiến đấu cơ trên hiện chủ yếu làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không, đánh chặn máy bay và tên lửa của Ukraine, chúng tấn công mặt đất khá hạn chế thông qua việc bắn tên lửa không đối đất tầm xa.

Nhưng sắp tới khi được trang bị thêm bom lượn gắn module UMPK, những tiêm kích đa năng này sẽ trở nên đáng sợ hơn gấp bội, đồng thời Không quân Nga cũng có nhiều hơn sự lựa chọn về phương tiện tấn công.