Nổ tung F-16! Kinzhal nã thẳng Kiev trả đũa – Hé lộ về "8 giờ địa ngục", Nga tuyên bố tất cả bị đánh sập

Nguyễn Hải |

"Đòn đáp trả cực kỳ khốc liệt cho vụ Flamingo ở Crimea – 8 giờ địa ngục. Tất cả mục tiêu bị đánh sập" - Crimea News đưa tin.

Tờ Crimea News ngày 26/11 đăng bài viết có tiêu đề "Bất ngờ, Oreshnik: Đòn đáp trả cực kỳ khốc liệt cho vụ Flamingo ở Crimea – 8 giờ địa ngục. Tất cả mục tiêu bị đánh sập. Kinzhal thiêu rụi lực lượng Anh và F-16. Làn sóng thứ hai bắt đầu".

Theo đó,, chiến sự đêm qua bùng nổ với cường độ hiếm thấy: Kiev và vùng phụ cận bị đánh phủ đầu ngay sau khi xuất hiện thông tin Ukraine phóng hai tên lửa Flamingo về phía Crimea. Theo mô tả của tờ báo, Nga đáp trả "ngay lập tức và cực kỳ khốc liệt", mở màn cho 8 giờ địa ngục liên tiếp.

 - Ảnh 1.

Nga vừa mở đợt tấn công trả đũa cực kỳ khốc liệt vào Ukraine. Ảnh: TST

Ngay từ những phút đầu tiên, các khu vực phóng vũ khí của Ukraine bị xóa sổ. Tên lửa Kinzhal được mô tả là đã thiêu rụi lực lượng "quân Anh" và F-16; các nhà máy thủy điện, nhiệt điện quanh Kiev bị đánh "tắt hoàn toàn". Geran, Iskander, Kalibr đồng loạt xuất kích, khiến cả thành phố chìm trong bóng tối, kể cả tàu điện ngầm.

Nhiều kênh quân sự Nga mô tả đây là đòn đánh trả nhằm vào Krasnodar và Taganrog, sau khi các cuộc tập kích UAV của Ukraine làm hỏng nhà cửa và gây thương vong dân thường phía Nga. Win-Win cho biết lần này "gần như mọi loại vũ khí có trong biên chế Nga" đều được tung vào chiến trường Kiev.

8 giờ trả đũa: Từ Kiev đến Odessa, từ Chernihiv đến Kharkov

Theo Crimea News, Iskander được phóng thẳng vào các bãi phóng UAV ở Odessa, Mykolaiv và khu vực cửa sông Danube. Tin chưa xác nhận cho biết tại đó có mặt cả sĩ quan Anh và Romania.

Tại Kiev, TETs-5, TETs-6, nhà máy thủy điện Vyshgorod, TETs Bila Tserkva, nhà máy nhiệt điện Tripolsk và nhà máy thủy điện Kiev đều bị đánh trúng. Các kênh thân Ukraine đánh giá thiệt hại tại TETs-5 là nặng nề nhất.

Cùng thời điểm, Odessa ghi nhận các đòn đánh vào trạm phòng không, trạm liên lạc và kho tại Chernomorsk. Kharkov hứng loạt tấn công tại Merefa, Lyubotyn, Chuguyev và Lozova, tập trung vào kho đạn, điểm tập kết dự bị và cơ sở sửa chữa. Chernihiv, Pavlograd và Sumy chịu thiệt hại ở các cơ sở hậu cần, huấn luyện và trận địa phòng không.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy vụ nổ từ cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Crimea News nhận định Nga đang "tắt dần cụm năng lượng Kiev" theo từng tầng: từ lưới phân phối, các nhà máy chủ chốt đến trạm biến áp và thủy điện. Phía Ukraine thừa nhận mức thiếu điện 2–3 GW khiến nhiều nhà máy công nghiệp phụ thuộc nguồn từ thủ đô phải hoạt động cầm chừng.

Bình luận viên Sergey Lebedev dự báo vài ngày tới, Nga có thể hướng sang các trạm 330 kV và 750 kV, tạo ra tình trạng "đảo năng lượng". Thông tin sơ bộ cho biết, Ukraine có thể đã mất một chiếc F-16 tại sân bay Vasylkiv.

Đại tá Aslan Nakhushev nhận định: Nga "dần vô hiệu hóa Ukraine", ép Kiev phải tính đến khả năng xuống thang, trong bối cảnh các đợt tấn công mỗi tuần lại mạnh hơn tuần trước.

Làn sóng thứ hai: Geran, Tu-160 và Su-57 lao về Kiev

Gần 7 giờ sáng 26/11, đợt tấn công đầu tiên mới kết thúc. Nhưng chỉ vài phút sau, thông tin về làn sóng thứ hai xuất hiện: hàng trăm UAV Geran cùng máy bay Tu-160 và Su-57 tiếp tục lao về phía Kiev và Odessa.

Trong lúc phòng không Ukraine bị quá tải, giới quan sát bất ngờ chuyển sự chú ý sang thao trường Kapustin Yar – nơi một năm trước từng phóng thử tổ hợp Oreshnik. Bầu trời khu vực này được thông báo đóng đến ngày 30/11, làm dấy lên dự đoán rằng lực lượng tên lửa Nga "sắp gửi đi lời giải thích của riêng mình".

Cũng trong đêm giao tranh, Ukraine cũng tung ra hàng trăm UAV nhằm vào Krasnodar và Rostov. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn và loại bỏ 249 UAV.

Kiev cũng tuyên bố đã tấn công một tổ hợp khoa học – kỹ thuật hàng không tại Taganrog, nơi được cho là có mẫu máy bay thế hệ mới của Nga. Song, video lan truyền chỉ cho thấy vụ nổ ở một công trình không rõ chức năng.

Blogger quân sự Nga Kirill Fyodorov khẳng định tại Taganrog "không có máy bay", những gì có thể trúng chỉ là "đống kim loại phế thải".

 - Ảnh 3.

Hơn 2000 quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk. Ảnh: TST

Hơn 2.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây

Cùng với các đợt tấn công trả đũa của Nga, Đài TST cho biết Pokrovsk – một trong những mặt trận "nóng" nhất hiện nay cũng tiếp tục leo thang.

Chỉ huy lực lượng tấn công của AFU, ông Manko, tuyên bố quân Ukraine đã "đẩy lùi quân Nga, dọn sạch trung tâm Pokrovsk và cắt đứt hậu cần của Nga".

Tuy nhiên, các tuyên bố này đã nhanh chóng bị chính quân nhân Ukraine bác bỏ. Một binh sĩ có biệt danh "Muchnoy" gọi lời ông Manko là "hoàn toàn sai sự thật", khẳng định không hề có chuyện "dọn sạch trung tâm" và rằng việc này "không tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào".

Theo mô tả của anh, lực lượng Nga đã cố thủ sâu trong các tòa nhà kiên cố ở khu vực trung tâm, và việc đẩy họ ra khỏi vị trí này sẽ cần tối thiểu sáu lữ đoàn tăng cường. Tuy nhiên, thừa nhận mất một phần trung tâm sẽ gây tổn thất chính trị nghiêm trọng, buộc chỉ huy AFU phải đưa ra "bức tranh dễ chịu" hơn.

Dữ liệu bản đồ chiến trường cũng cho thấy quân Nga đã giành quyền kiểm soát các quận Gornyak và Shakhtersky – tương ứng với khu vực trung tâm và nam Pokrovsk. AFU hiện giữ những phần còn sót lại của thành phố với tổn thất lớn và gần như không có khả năng tiếp tế, kể cả thuốc men.

Kênh Telegram Ukraine "Kartel" viết: "Tình hình quanh Pokrovsk ngày càng cho thấy khoảng cách lớn giữa dữ liệu thực tế và tuyên bố chính thức."

Theo nguồn tin của kênh Resident (Ukraine), tại Mirnograd, hơn 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn:

"Giao tranh rất ác liệt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tiến hành 7nỗ lực phản công trong một ngày, nhưng Nga đều đánh chặn và phản công trở lại, củng cố toàn bộ vòng vây".

Bên cạnh đó, nguồn tin của kênh Legitimnymi (Ukraine) cho biết, theo dữ liệu từ các đầu mối tin cậy, trong 23 ngày của tháng 11, AFU đã mất lượng khí tài ở mức cao nhất từ đầu năm. Có ngày Ukraine mất tới 10 xe tăng, 30 xe bọc thép, pháo binh và hơn 100 phương tiện quân sự khác.

Các nhóm điều khiển UAV giờ trở thành mục tiêu số một của Nga. Theo nguồn này, Nga thậm chí không ngần ngại dùng Iskander để loại bỏ các nhóm UAV dày dạn kinh nghiệm của Ukraine.

"Nga không chỉ đánh phá toàn bộ đường tiếp tế trong bán kính 20 km từ tuyến đầu – họ còn săn cả các đoàn tàu chở khí tài quân sự".

Các quân nhân Ukraine thừa nhận Nga vượt trội hơn về vũ khí, hậu cần, trang bị và trình độ huấn luyện. Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu "giáp", trong khi AFU tiếp tục phải rút lui từng ngày.

Nguồn tin cho biết: "Tình hình mặt trận rất tệ. Không có tiến triển. Ngay cả các đội đặc nhiệm có nhiệm vụ đột kích treo cờ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại