Phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra đối với đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, chiều ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ".
Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền trên 112,6 tỷ đồng - Ảnh: VGP/Toàn Thắng
Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, mấy ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là ở các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng.
Tính đến nay, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hàng chục người chết và mất tích; trên 52.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 167 nhà bị hư hỏng, hơn 13.000 ha hoa màu và trên 2 ngàn ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều xã vẫn còn bị cô lập; đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do một số nơi đất đá sạt lở nghiêm trọng.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại Lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỷ đồng.
Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM ủng hộ số tiền 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ số tiền 12 tỷ đồng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Công an ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ 4 tỷ đồng; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ủng hộ 1 tỷ đồng; Bộ Xây dựng ủng hộ số tiền 1,1 tỷ đồng.
Cứu cháu bé 20 ngày tuổi kẹt trên nóc nhà
Thông tin trên VOV cho hay, trong ngày 21/11, lực lượng cứu hộ đã đưa em bé 20 ngày tuổi ở xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên cũ) ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.
Được biết, cháu bé đã mắc kẹt hơn 2 ngày ở trên nóc nhà cùng mẹ.
Trước đó, ngày 20/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tổ Quân y, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về trường hợp cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước, rơi vào tình trạng hô hấp yếu, tím tái.
Ngay lập tức, các cán bộ quân y đã tiếp cận hiện trường, đánh giá nhanh tình trạng nạn nhân, tiến hành khai thông đường thở, hà hơi - thổi ngạt và hô hấp hỗ trợ theo đúng quy trình cấp cứu trẻ nhỏ.
Quân đội điều xe thiết giáp tiếp tế khẩn cấp
Trước tình hình khẩn cấp tại nhiều xã, phường của tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, sử dụng xe thiết giáp vượt dòng nước xiết, để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu.
Báo Tiền Phong cho hay, đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ - Ảnh: Tiền Phong
Toàn bộ số hàng được Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk phân bổ tới những địa bàn bị cô lập nhiều ngày qua, trong đó riêng Quân khu 5 hỗ trợ 3 tấn lương khô.
Trước đó, Trung đoàn BB88, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.
Tạm đóng quốc lộ 1
Chiều 21/11, đại diện Phòng CSGT Khánh Hòa cho biết trên VnExpress, CSGT Công an tỉnh đã lập chốt tại xã Công Hải (Ninh Thuận cũ) tạm đóng quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc, do dòng xe ùn ứ trước vùng ngập giáp ranh Phú Yên. Hàng trăm ôtô, xe tải, xe khách buộc phải dừng lại chờ.
Hiện nay, nhiều đoạn quốc lộ 1 trên địa bàn đang ngập sâu do nước lũ dâng, không đảm bảo an toàn, nên phải tạm hạn chế lượng xe từ phía Nam đi vào. Tại điểm chốt có lực lượng túc trực thường xuyên, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ suất ăn cho tài xế và hành khách bị kẹt lại.
Cùng ngày, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, các xe từ Phan Thiết hướng ra Nha Trang khi đến nút giao Phan Rang được hướng dẫn rẽ ra quốc lộ 1 (Ninh Thuận cũ) để tránh khu vực ngập ở Khánh Hòa.
Sáng cùng ngày, nhiều xe chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc đến cửa đèo Cả phải dừng lại do phía Phú Yên ngập nặng, gây ùn tắc kéo dài nhiều km.
40 công nhân đang bị mắc kẹt tại công trường cao tốc Bắc – Nam
Ngày 21/11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khẩn cấp tổ chức cứu nạn khoảng 40 công nhân đang bị mắc kẹt tại công trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.
Theo đó, mưa lũ lớn những ngày qua khiến toàn bộ hoạt động thi công trên tuyến buộc phải tạm dừng, Ban điều hành công trường đã di dời máy móc, thiết bị và phần lớn nhân lực đến khu vực an toàn.

Khu vực nơi 40 công nhân mắc kẹt - Ảnh: Người lao động
Tuy nhiên, đến 8h ngày 21/11, vẫn còn khoảng 40 công nhân thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam bị cô lập tại 3 vị trí thuộc xã Hòa Xuân.
Hiện nhóm công nhân đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nước uống, trong khi khu vực bị nước lũ bao vây, không có sóng điện thoại và không thể liên lạc ra bên ngoài. Do dòng nước chảy xiết và thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường.
Vận chuyển nhu yếu phẩm vào các khu vực đang bị chia cắt thuộc tỉnh Đắk Lắk - Clip: Công an Đồng Nai
Tỉnh Lâm Đồng ước tính thiệt hại 1.000 tỷ đồng
Báo cáo với đoàn công tác Trung ương vào trưa ngày 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho hay, thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ mấy ngày qua đã khiến Lâm Đồng bị thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng và đang tiếp tục thống kê.
Từ ngày 17 đến 21/11, mưa lớn và kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.
Mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và tài sản, tập trung tại địa bàn các xã D'ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên; 1.640 ha sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi.
Các tuyến đường giao thông quan trọng như đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran bị sạt lở nghiêm trọng, hiện tại phải dừng lưu thông cùng rất nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã hư hỏng.
Tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường
Trưa 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà.
Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão…
Tính đến ngày 20/11, mưa lũ làm 19 người chết, 6 người mất tích. Hơn 400 nhà hư hỏng hoàn toàn, hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hại. Có hơn 85.700 lượt nhà bị ngập, hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời.
Công an tỉnh Đồng Nai chi viện Đắk Lắk, hỗ trợ hàng trăm người dân vượt lũ an toàn - Clip: CA Tỉnh Đồng Nai
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.
Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Srêpôk ở trên mức BĐ3.
Dùng drone cẩu 1 người kẹt giữa dòng nước lũ
Sáng 21/11, thông tin trên Tiền Phong cho biết, trước đó, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo từ người dân về việc có 2 người đàn ông mất tích do lật thuyền khi đi đánh cá đêm 20/11.
Ngay sau đó, xã đã huy động lực lượng, trang thiết bị để tìm kiếm. Sáng nay, người dân và lực lượng cứu hộ đã phát hiện ông Phạm Văn Trường (SN 1981) đang mắc kẹt tại khu vực gần cầu C7, xã Ea Ô.
Ngay sau đó, UBND xã Ea Ô đã cho sử dụng drone để đưa ông Trường ra vùng an toàn và chuyển đến Trạm Y tế xã Ea Ô theo dõi, chăm sóc.
Hiện, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông Hà Văn Anh (SN 1980, cùng trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn).
Dùng drone giải cứu người dân mắc kẹt giữa lũ dữ - Nguồn: Tiền Phong
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định ngày 21/11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trong đó, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương gồm tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng.
Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, trong những ngày qua, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đã nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội, sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Đến chiều 20/11, nhiều nơi ở Lâm Đồng vẫn chìm sâu trong nước lũ - Ảnh: Tiền Phong
Tính đến ngày 20/11, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hơn 1.387,1 tỷ đồng. Qua Thống kê, tính đến ngày 19/11/2025, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão chồng bão, lũ chồng lũ thời gian qua.
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 7 đợt với kinh phí là 598,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 21 tỉnh, thành phố.
Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ.
Sáng nay, trực thăng sẽ thả hàng cứu trợ vùng bị lũ cô lập
Thông tin trên TNO cho hay, trong 2 ngày qua, các lực lượng đã nỗ lực rất lớn, tuy nhiên tại một số khu vực, nước chảy xiết khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận; có nơi chỉ còn cách khu dân cư khoảng 20 m nhưng không thể vào được.
Sáng nay 21/11, trung tướng Lê Quang Đạo - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ trực tiếp chỉ huy việc thả hàng cứu trợ xuống những vùng bị cô lập. Do chiều qua mực nước lớn nên chưa thể triển khai.

Trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 bay cứu hộ, cứu nạn các tỉnh Nam Trung Bộ - Ảnh: QĐND
Thông tin về việc đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo có khả năng đến hết ngày 24/11, mưa ở khu vực này có xu thế giảm hẳn.
Phân tích cụ thể hơn, ông cho hay, những ngày qua, do ảnh hưởng và tác động của không khí lạnh liên tục tăng cường cũng như hoạt động của đới gió đông mạnh, ổn định trên cao liên tục đưa hơi ẩm vào khu vực các tỉnh miền Trung gây mưa lớn, đặc biệt từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
Theo các số liệu phân tích, bắt đầu từ khoảng sáng 20/11 đến chiều cùng ngày, dù mưa vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp, nhưng cường độ có xu hướng giảm so với những ngày trước.
"Dự báo trong chiều tối và đêm nay đến ngày mai vẫn còn mưa lớn ở các khu vực trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Lượng mưa dự báo khoảng 80 - 150mm, một số nơi có thể trên 200mm. Tức đã có xu hướng giảm đi khá nhiều so với ngày hôm qua", Tuổi trẻ Online dẫn lời Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia giải thích.
Mưa lũ khiến 41 người chết, hơn 52.000 nhà ngập
Tại buổi họp trực tuyến tối 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đợt mưa từ ngày 15 - 20/11 đã đẩy mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch vượt mức lịch sử, làm ngập diện rộng ở 34 xã, phường. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, hàng chục ngàn hộ bị ảnh hưởng, hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa.
Tính đến 21 giờ tối 20/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 người tử vong và 6 người mất tích; nhiều tuyến điện, viễn thông và hạ tầng thiết yếu bị tê liệt.
Hàng nghìn héc ta cây trồng và vật nuôi bị cuốn trôi, trường học và trạm y tế bị cô lập trong tình trạng thiếu điện.
Trong khi đó, lực lượng quân đội, công an và biên phòng đang nỗ lực vượt lũ, huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện để sơ tán người dân và tiếp cận các điểm ngập sâu, dù dòng chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.
Trước tình hình cấp bách, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm để giúp người dân vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.

Hơn 52.000 nhà ngập trong đợt lũ lịch sử - Ảnh: Báo Chính phủ
Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai ba người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 9 người mất tích.
Mưa lũ khiến 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập, tập trung nhiều nhất tại Đăk Lăk (gần 23.000), Gia Lai (19.200) và Khánh Hòa (9.000). Hơn 13.000 ha hoa màu, gần 2.100 ha cây lâu năm, 88 ha thủy sản và hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.
Theo bản tin lũ khẩn cấp lúc sáng sớm nay (ngày 21/11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục lên và dự kiến sẽ duy trì ở mức trên Báo động 3 (BĐ3) trong vòng 24 giờ tới. Đây là mức cảnh báo cao nhất, gây ra nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực này.
Ngược lại, tình hình lũ trên nhiều sông lớn ở khu vực Nam Trung Bộ đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại Củng Sơn sẽ xuống dưới mức Báo động 2 (BĐ2), tại Phú Lâm xuống dưới BĐ3, và sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong 12-24 giờ tiếp theo. Lũ trên sông Kôn (Bình Định) cũng tiếp tục xuống, dự kiến ở dưới mức BĐ2.
Các sông ở Khánh Hòa như sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục ở mức BĐ2-BĐ3. Lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.
Cảnh báo tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra tại nhiều tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc phạm vi từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.
