Đáp án đúng là: A. Kinh Châu thuộc quyền kiểm soát Lưu Biểu
Trước trận Quan Độ, Tào Tháo tập trung đối phó Viên Thiệu ở phía Bắc, không có điều kiện tiếp cận Kinh Châu – địa bàn của Lưu Biểu. Gia Cát Lượng ẩn cư tại Long Trung thuộc Kinh Châu, khiến Tào Tháo không thể tự do ra vào chiêu mộ. Đồng thời, ông thiếu thông tin xác thực về tài năng thực sự của Gia Cát Lượng khi ông chưa lộ diện, dẫn đến không ưu tiên hành động.

Tào Tháo - Gia Cát Lượng. (Ảnh: Sohu)
Đáp án đúng là: C. Thích nhân tài tự tìm đến bày tỏ trung thành
Tào Tháo dù trọng tài nhưng đa nghi, ưa kiểu nhân tài chủ động quy thuận như Hứa Chử, Tuân Úc. Ông không quen cất công mời gọi người chưa chứng minh năng lực. Gia Cát Lượng lúc ẩn cư chưa có thành tựu cụ thể, lại nằm ngoài tầm kiểm soát, nên Tào Tháo không mạo hiểm tiếp cận – khác với Lưu Bị ba lần ghé lều cỏ.
Đáp án đúng là: B. Đã sở hữu dàn mưu sĩ trí tuệ ngang tầm
Tào Tháo có Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục, Tuân Du, Gia Cát lượng – nhóm mưu sĩ xuất sắc giúp định đoạt Quan Độ, Xích Bích. Với đội ngũ này, ông không thấy nhu cầu cấp bách chiêu mộ thêm Gia Cát Lượng – người chưa lộ tài. Đến khi Khổng Minh phò Lưu Bị, Tào Ngụy vẫn chiếm ưu thế quân sự tuyệt đối ở phương Bắc.