
Hy Lạp và Đức sắp hoàn tất một thỏa thuận quy mô lớn để mua hơn 400 xe chiến đấu bộ binh (IFV) KF-41 Lynx mới và Marder 1A3 đã qua sử dụng.

Theo ấn phẩm Defense Review của Hy Lạp , số vũ khí này bao gồm 205 chiếc Lynx mới sản xuất và 200 chiếc Marder đã qua sử dụng lấy từ kho vũ khí của Quân đội Đức (Bundeswehr).

Hy Lạp coi Marder là giải pháp tạm thời cho đến khi họ nhận được dòng IFV hiện đại hơn. Theo thông báo, đề xuất sẽ sớm được trình lên Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis và Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias.

Chi phí của chương trình ước tính là 1,5 tỷ euro, trong đó yêu cầu sự tham gia rộng rãi của ngành công nghiệp quốc phòng Hy Lạp - ước tính chiếm hơn 25% tổng khối lượng công việc.

Nội dung thỏa thuận bao gồm việc tạo ra dây chuyền sản xuất trên lãnh thổ Hy Lạp và sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự quốc gia.

Để làm cho lời đề nghị trở nên hấp dẫn hơn, Rheinmetall sẵn sàng cung cấp các điều khoản tài chính linh hoạt với thời hạn hoàn trả dài để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm, tổng chi phí có thể vượt quá 2 tỷ euro.

Trước đó, chính phủ Hy Lạp đã từ chối nhận xe chiến đấu bộ binh Bradley miễn phí của Mỹ vì chi phí sửa chữa chúng quá tốn kém - tương đương với việc mua xe hiện đại mới. Một giải pháp thay thế là Athens đang cân nhắc nâng cấp xe bọc thép M113 thành IFV.

Dự án bao gồm việc hiện đại hóa hàng trăm phương tiện, được thực hiện bởi công ty Israel Rafael và METKA của Hy Lạp, đi kèm với nhiều nhà thầu phụ đến từ địa phương.

M113 được nâng cấp sẽ trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa sâu khi trang bị thêm giáp, động cơ mạnh hơn, module chiến đấu điều khiển từ xa với pháo 30 mm, cũng như hệ thống liên lạc và nhận thức tình huống mới.