Không phải Lữ Bố hay Triệu Vân, đây mới là vị tướng được đánh giá mạnh nhất Tam Quốc

Nguyệt Phạm |

Vị tướng vượt trội Lữ Bố và Triệu Vân này là ai?

Không phải Lữ Bố, Triệu Vân, đây mới là vị tướng mạnh nhất Tam Quốc
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Ai là vị tướng được xem là “mạnh nhất Tam Quốc”, vượt qua cả Lữ Bố và Triệu Vân?

Đáp án đúng là: C. Văn Ương – con trai danh tướng Văn Khâm, được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng

Giải thích: Văn Ương (Wen Yang), con trai của danh tướng Văn Khâm, được sử sách mô tả là võ tướng dũng mãnh bậc nhất sau thời Tam Quốc. Ông từng cưỡi một con ngựa gầy yếu, dẫn theo chỉ 10 kỵ binh mà xông thẳng vào doanh trại của Tư Mã Ban, khiến quân địch khiếp sợ. Trong nhiều trận đánh, Văn Ương một mình chặn hàng ngàn quân, khiến đối phương không dám lại gần. Sức chiến đấu của ông được nhiều sử gia đánh giá vượt trội cả Lữ Bố và Triệu Vân.

Không phải Lữ Bố hay Triệu Vân, đây mới là vị tướng được đánh giá mạnh nhất Tam Quốc- Ảnh 1.

Lữ Bố và Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Vì sao Văn Ương được xem là dũng tướng thật sự, thậm chí còn đáng nể hơn Lữ Bố?

Đáp án đúng là: A. Ông chiến đấu khi mới 18 tuổi, không có chiến mã hay vũ khí đặc biệt

Giải thích: Khác với Lữ Bố – người sở hữu Phương Thiên Họa Kích và chiến mã Xích Thố, Văn Ương khi mới 18 tuổi chỉ có ngựa tầm thường và rất ít quân. Thế nhưng ông vẫn một mình lao vào trận, hạ hàng trăm quân địch và khiến cả doanh trại của Tư Mã Ban rối loạn. Chính yếu tố “thiếu thốn nhưng vẫn thắng lớn” khiến nhiều nhà nghiên cứu nhận định dũng khí và bản lĩnh chiến đấu của Văn Ương thậm chí còn đáng nể hơn cả Lữ Bố.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Phản ứng của Triệu Vân khi nghe tin đối phương là Văn Ương trong một chiến dịch cuối đời là gì?

Đáp án đúng là: C. Ông quyết định hủy bỏ chiến dịch để tránh kéo dài thời gian

Giải thích: Khi chuẩn bị tấn công một nhánh quân Ngụy, Triệu Vân hay tin tướng chỉ huy bên kia là Văn Ương – người nổi tiếng dũng mãnh. Dù không phải vì sợ hãi, nhưng ông hiểu rằng giao chiến với Văn Ương sẽ khiến chiến dịch kéo dài và làm chậm toàn bộ kế hoạch của quân Thục. Vì vậy, Triệu Vân chủ động hủy bỏ trận tấn công – điều này gián tiếp cho thấy ông đánh giá rất cao năng lực và khí phách của Văn Ương, người được xem là “đệ nhất mãnh tướng” thời Tam Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại