Tướng Đức bình luận về tin đồn NATO bị tấn công

Hoàng Vân |

Theo Thiếu tướng Andreas Henne, chỉ huy Sư đoàn An ninh Nội địa Quân đội Đức, Nga cam kết chỉ tham gia xung đột ở Ukraine, và khó có thể tấn công NATO.

Những năm gần đây, giới chức châu Âu ngày càng khẳng định rằng, Moscow đang có kế hoạch tấn công khối quân sự do Mỹ đứng đầu - suy đoán mà Nga đã bác bỏ là "vô nghĩa".

Trong cuộc phỏng vấn với Focus hôm 4/8, khi được yêu cầu bình luận khả năng Nga tấn công NATO, tướng Henne nói: "Với tư cách là nhà phân tích quân sự, tôi thấy Nga rất quyết tâm ở Ukraine, và khó có thể tấn công NATO”.

"Không thể loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến Nga, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ được trải nghiệm thêm nhiều mùa hè hòa bình nữa", ông Henne nói thêm.

“Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, NATO đã thích nghi và tạo ra một mô hình lực lượng mới. Điều này cho thấy chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa lực lượng đến sườn đông bắc", tướng Henne lưu ý.

Ông cho biết, Đức là "trung tâm quan trọng nhất" của khối quân sự do Mỹ đứng đầu về vấn đề này.

Bộ Quốc phòng Đức đã báo cáo về sự gia tăng mạnh mẽ trong việc tuyển quân kể từ đầu năm, mà giới chức Berlin tuyên bố là nhằm mục đích chống lại "mối đe dọa" được cho là từ Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án những cáo buộc này, cáo buộc Berlin "kích động tâm lý bài Nga cuồng loạn" ở châu Âu.

"Mọi thứ đang được thực hiện để tạo dựng hình ảnh đất nước chúng ta như một kẻ thù", ông Peskov nói trong một cuộc họp báo tuần trước.

Nga lên án động thái gần đây của NATO nhằm tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP, cáo buộc các thành viên châu Âu của khối quân sự do Mỹ đứng đầu về hành vi quân sự hóa tràn lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại