MSMT hé lộ "phần thưởng" của Triều Tiên sau khi chi viện Nga trong xung đột Ukraine: Bình Nhưỡng nói sao?

Duy Nguyễn |

MSMT cho biết Moscow đã chuyển một hệ thống phòng không di động Pantsir và giúp nâng cao năng lực quân sự của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng hỗ trợ cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 29/5 đưa tin, Nhóm Giám sát Trừng phạt Đa phương (MSMT) - được thành lập bởi 11 quốc gia đồng minh, bao gồm Mỹ và Hàn Quốc, và sử dụng thông tin tình báo của họ - đã công bố báo cáo đầu tiên về sự hợp tác "trốn tránh lệnh trừng phạt" giữa Nga và Triều Tiên.

Nhóm này được thành lập vào tháng 10 năm ngoái để theo dõi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau khi một nhóm chuyên gia của Hội đồng Bảo an bị Nga và Trung Quốc hủy bỏ.

Theo MSMT, Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Moscow 11.000 quân chiến đấu - được sử dụng để chống lại cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine - và hàng triệu quả đạn. Bây giờ, phần thưởng của Nga dành cho Triều Tiên đang được hé lộ.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Triều Tiên ở Nga vào tháng 10/2024. Nguồn: Trung tâm Truyền thông Chiến lược Ukraine

Nga giúp Triều Tiên cải thiện tên lửa

MSMT cáo buộc hai nước đã "tham gia vô số hoạt động phi pháp bị nghiêm cấm" theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. "Những vi phạm này đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế", báo cáo của MSMT viết.

Báo cáo cho biết Nga đã chuyển giao cho Triều Tiên một hệ thống phòng không di động Pantsir, được "thiết kế để nhắm vào máy bay cánh cố định và máy bay cánh quạt, tên lửa hành trình, đạn dẫn đường chính xác và thiết bị bay không người lái (UAV)".

"Việc triển khai Pantsir cung cấp cho CHDCND Triều Tiên một hệ thống phòng không hiện đại hơn so với kho vũ khí Nga hiện tại của nước này và các hệ thống sản xuất trong nước vẫn chưa được triển khai", báo cáo cho biết.

Nga cũng đã cung cấp cho Triều Tiên các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, bao gồm cả thiết bị gây nhiễu, và hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bằng cách cung cấp phản hồi dữ liệu về tên lửa đạn đạo, góp phần cải thiện hiệu suất dẫn đường của tên lửa", MSMT viết.

Viện nghiên cứu Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho biết Triều Tiên đã tạo ra hơn 20 tỷ USD cho nền kinh tế nước này thông qua việc viện trợ cho cuộc chiến của Nga với Ukraine.

"Hành động hợp pháp của quyền chủ quyền"

Trong khi đó, Triều Tiên đã lên án báo cáo của MSMT về mối quan hệ của nước này với Nga là chính trị và thiên vị, nói rằng hợp tác quân sự của họ với Moscow là "hành động hợp pháp của quyền chủ quyền", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin vào ngày 2/6.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố được KCNA trích dẫn rằng, MSMT là "một công cụ chính trị hoạt động theo lợi ích địa chính trị của phương Tây và do đó, không có lý do chính đáng để điều tra việc thực hiện quyền chủ quyền của các quốc gia khác".

Bộ này gọi động thái của MSMT này là "thù địch" và "xâm phạm trắng trợn" vào chủ quyền của mình.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết hợp tác quân sự với Nga là hợp pháp sau Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước yêu cầu mỗi bên cung cấp hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang nhắm vào bên kia.

"Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các hành động khiêu khích của phương Tây nhằm xâm phạm các quyền chủ quyền của CHDCND Triều Tiên với các tiêu chuẩn chính trị và pháp lý đơn phương và độc đoán của họ làm thước đo và đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả tiêu cực do các hành động liều lĩnh của họ gây ra", KCNA trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sau buổi lễ ký kết Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện ở Bình Nhưỡng, vào ngày 19/6/2024. Ảnh: Getty

Theo Newsweek, vào tháng 4/2025, các nhà lãnh đạo của cả hai nước đã phá vỡ sự im lặng của họ về việc quân Triều Tiên chiến đấu cho Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết Bình Nhưỡng "coi việc liên minh với một quốc gia hùng mạnh như vậy là một vinh dự... và rất vui mừng vì sự tham gia của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của chúng tôi trong cuộc chiến đã củng cố thêm mối quan hệ chiến đấu giữa hai nước".

Ông Kim gọi những người lính này là "những anh hùng" với một "sứ mệnh thiêng liêng" và cho biết một tượng đài sẽ được dựng lên ở Bình Nhưỡng để vinh danh họ.

Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng người dân Nga "sẽ không bao giờ quên chiến công của các chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên. Chúng tôi sẽ luôn tôn vinh những anh hùng đã hy sinh vì nước Nga, vì tự do chung của chúng ta, ngang hàng với những người anh em chiến đấu người Nga".

(Theo Newsweek, KCNA)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại